Sẽ điều tra vụ tung tin đồn sóng thần ở Lý Sơn

Thời sựThứ Hai, 12/09/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) - "Để đảm bảo an ninh trật tự, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng điều tra vì không loại trừ xẻ xấu tung tin nhằm thực hiện hành vi phạm pháp”.

(VTC News) - Sáng 12/9, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn cho biết đã chỉ đạo công an và Bộ đội biên phòng vào cuộc điều tra tin đồn thất thiệt sóng thần đêm 10/9.

Theo đó, ngay trong sáng 12/9, Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng gồm công an, bộ đội biên phòng tiến hành rà soát, truy tìm nguồn phát tán tin đồi thất thiệt về việc sóng thần sẽ ập vào đảo Lý Sơn khiến hàng tră, người dân thuộc 2 xã An Vĩnh và An Hải hốt hoảng lên núi trú ẩn trong lúc nửa đêm.

Cơ quan chức năng huyện Lý Sơn sẽ điều tra nguồn và động cơ phát tán tin đồn sóng thần ập vào đảo Lý Sơn đêm 10/9 

Ông Nguyên cho biết: “Sẽ rất khó truy tìm nguồn phát tán do chỉ là tin truyền miệng. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện đảo, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng xuống dân thu thập thông tin, đồng thời tuyên truyền để người dân được rõ, vì không loại trừ xẻ xấu tung tin nhằm thực hiện hành vi phạm pháp”.

“Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xuất hiện tình trạng lợi dụng cơ hội người dân hoảng loạn để trộm cắp tài sản hay vụ việc liên quan đến an toàn giao thông do tin đồn thất thiệt đêm 10/9 gây ra. Song với trách nhiệm của chính quyền, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc”, ông Nguyên cho biết thêm.

Trước đó, vào đêm ngày 10/9, rạng sáng 11/9, hàng trăm hộ dân của 2 xã An Vĩnh và An Hải (huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã hoảng loạn kéo nhau chạy lên núi, đồi cao để tránh trú vì tin đồn sóng thần sẽ ập vào đảo Lý Sơn. Và sự việc lắng xuống khi chính quyền địa phương vào cuộc, tuyên truyền cho người dân

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn