Chết thảm vì nghĩ bom lép không nổ

Thời sựChủ Nhật, 11/09/2011 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Nghi 2 thanh niên sắp dùng cưa bom lấy nổ, một người bèn lên tiếng can ngăn nhưng họ bảo rằng “bom lép, không nổ nữa đâu mà sợ"...

(VTC News) - Nghi 2 thanh niên sắp dùng cưa bom lấy nổ, một người bèn lên tiếng can ngăn nhưng họ bảo rằng “bom lép, không nổ nữa đâu mà sợ"...

Ngày 10/9, cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết: Một vụ nổ bom thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) làm hai người thiệt mạng. Nạn nhân là Trần Hoàng Phong (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hiên (33 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Sơn Nam huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên).

Hiện trường vụ nổ bom làm hai nạn nhân tử nạn

Theo đó, vào trưa ngày 9/9, một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé tan bầu không khí tĩnh lặng của miền rừng núi (thuộc địa bàn thôn Phong Hậu, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) làm mọi người đang nghỉ trưa choàng tỉnh.

Khoảng 10 phút sau, khi đã xác định được vụ nổ xuất phát từ khu vực núi Hòn Lúp (thuộc thôn Phong Hậu), một số nam thanh niên đã chạy lên núi hòng tìm hiểu vụ việc. Khi lên gần đến đỉnh, mọi người phát hiện anh Phong và Hiên đã tắt thở, nằm bất động bên cạnh vỏ đạn bom bi. Được biết, cả hai nạn nhân đều lấy nghề rà phế liệu để mưu sinh.

Được biết, trước khi vụ nổ xảy ra khoảng 40 phút, một người đi thăm rẫy đã thấy hai nam thanh niên đem theo cưa và búa bên mình, đang khiêng một trái bom đi chầm chậm lên núi. Nghi 2 thanh niên sắp dùng cưa bom lấy nổ, một người bèn lên tiếng can ngăn nhưng họ bảo rằng “bom lép, không nổ nữa đâu mà sợ" rồi lại tiếp tục đi mất. Một lúc sau thì vụ nổ xảy ra.

Được biết, thời gian qua ở tỉnh Phú Yên liên tục xảy ra tình trạng nổ bom, đạn M79 làm nhiều người thiệt mạng.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn