Tháng 10 sẽ vận hành thử Nhà ga Sân bay Đà Nẵng mới

Thời sựThứ Năm, 25/08/2011 09:27:00 +07:00

(VTC News) - Tổng Cty Cảng hàng không miền Trung vừa cho biết, Dự án nhà ga sân bay Quốc tế Đà Nẵng mới sẽ đưa vào vận hành thử vào tháng 10/2011...

(VTC News) - Tổng Cty Cảng hàng không miền Trung vừa cho biết, Dự án nhà ga sân bay Quốc tế Đà Nẵng mới sẽ đưa vào vận hành thử vào tháng 10/2011 và đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
Theo đó, Dự án Nhà ga sân bay QT Đà Nẵng được khởi công xây dựng vào ngày 24/12/2007 tại khu vực phía Nam Nhà ga sân bay QT Đà Nẵng cũ với tổng mức đầu tư hơn 1.345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn do Tổng Công ty Cảng HK miền Trung vay. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức sau 1 tháng vận hành thử, thời gian bắt đầu vận hành thử kể từ tháng 10/2011. 
Dự án nha ga sân bay quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành được 90-95% và dự kiến đưa vào vận hành thử vào tháng 10/2011...

Tính đến thời điểm hiện tại, Dự án nha ga sân bay quốc tế Đà Nẵng đã hoàn thành được 90-95%. Dự kiến sẽ hoàn thành thành toàn bộ vào cuối tháng 9/2011, hợp phần và kết nối vận hành toàn bộ dự án vào tháng 11/2011, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2011.
Theo ông Hoàng Thành, Chủ tịch HĐTV, Tổng Cty Cảng HK miền Trung cho biết, dự án chậm tiến độ so với dự kiến do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan có sự quá tải về công việc đối với Ban QL dự án do dự án nhà ga là một dự án lớn, chưa từng có tại đơn vị nên năng lực hạn chế dẫn đến chậm chạp là không tránh khỏi. Nguyên nhân khách quan là do biến động về giá vật liệu, khả năng huy động vốn của các nhà thầu… Hơn nữa, do sự chậm trễ của các gói thầu trước đã kéo theo dự án chậm về sau. Chính vì vậy, chúng tôi đang khẩn trương thúc đẩy thi công các hạng mục bằng cách tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu thực hiện công việc tại dự án. Các hoạt động hỗ trợ như thủ tục, hồ sơ, phương thức thanh toán; tạm ứng theo tiến độ…được chúng tôi áp dụng trong suốt thời gian qua.
“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng áp dụng biện pháp xử phạt nặng đối với các nhà thầu chậm trễ tiến độ gây ảnh hưởng chung đến dự án với quyết tâm đẩy dự án về đúng thời điểm đặt ra”, ông Hoàng Thành nhấn mạnh.
Được biết, nhà ga mới được xây dựng trên diện tích đất 14.400m2 gồm 3 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sử dụng 36.600m2. Diện tích từng khu vực chức năng đủ tiêu chuẩn phục vụ 3 triệu lượt khách/năm đối với năm 2011 và 6-8 triệu hành khách/năm đối với giai đoạn từ 2015. Nhà ga mới được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn thẩm mỹ, hiện đại và phù hợp với điều kiện thời tiết miền Trung. Ngoài ra, công năng Nhà ga mới được thiết kế và bố trí thuận tiện cho việc làm thủ tục chung cho cả quốc tế và quốc nội với 36 quầy thủ tục, khu vực check-in cùng các dịch vụ phụ trợ khác.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn