Trộm chó bị bắt, mang 20 triệu đồng xin tha chết

Thời sựThứ Hai, 18/07/2011 12:25:00 +07:00

(VTC News) - Câu trộm chó bị người dân đuổi đánh, người thân đối tượng phải đứng ra xin chồng 20 triệu đổi lấy mạng người.

(VTC News) - Câu trộm chó bị người dân đuổi đánh, người thân đối tượng phải đứng ra bảo lãnh và xin được chồng 20 triệu đổi lấy mạng người.

Khoảng 13 giờ ngày 17/7, tại xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông (TP Vinh - Nghệ An) lại tiếp tục xảy ra một vụ câu trộm chó bị nhân dân phát hiện, đánh đập và đốt xe máy. Hậu quả làm 1 người bị thương phải đưa đi viện cấp cứu.
Hiện trường chiếc xe máy bị đốt cháy rụi 
Theo lời người dân sống gần hiện trường, lúc đó có 3 nam thanh niên điều khiển 2 xe máy, khi nhóm này đang câu trộm chó thì bị phát hiện, người dân đuổi đánh. Lợi dụng sự nhốn nháo, 2 trong 3 người bỏ trốn được, người còn lại bị dân đánh bị thương, chiếc xe máy bị đốt cháy rụi.

"Tôi thấy có một người trong làng ra xin được bảo lãnh nếu không đối tượng bị đập chết rồi, người này xin dân làng tha thứ và nói gia đình sẽ mang 20 triệu đến chuộc người. Sau đó khoảng 20 phút thì người nhà có mặt để cứu nạn nhân. Vừa lúc đó cảnh sát 113 Nghệ An có mặt" - anh N.V.H cho hay.

Đối tượng ngay sau đó được xác định là Nguyễn Ngọc Thế (SN 1987 - trú xóm 23, xã Nghi Phú, TP Vinh). Người còn lại chưa rõ danh tính.

Trao đổi với VTC News, một cán bộ Cảnh sát 113 cho hay, đúng là có chuyện gia đình mang tiền đến chuộc người, nhưng tổ công tác buộc phải đưa đối tượng đi cấp cứu, sau đó bàn giao cho công an xã Hưng Đông để giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn