Hơn 100 người nhập viện nghi do ăn cá biển

Thời sựThứ Năm, 14/07/2011 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi ăn cơm trưa, hơn 100 người thấy buồn nôn, chóng mặt, toàn thân nổi mẩn đỏ. Họ cho biết rất có thể cá biển chính là "thủ phạm".

(VTC News) - Sau bữa ăn trưa ngày 13/7, hơn 100 công nhân tại Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) đã phải cấp cứu. Nhiều người cho rằng, cá ướp đá chính là "thủ phạm".

Sự việc xảy ra tại Công ty may Hồ Gươm đóng trên địa bàn thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy vào trưa 13/7. Sau khi ăn cơm trưa, nhiều công nhân thấy buồn nôn, chóng mặt, toàn thân nổi mẩn đỏ...

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thuỷ. 

Các công nhân bị ngộ độc lúc đầu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thuỷ bằng xe máy, nhưng ngày càng có nhiều người có triệu chứng tương tự nên công ty phải gọi nhiều chuyến ta-xi.

Theo những nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, suất cơm của họ chỉ 5.500 đồng nên thức ăn chỉ có rau muống, cá biển kho. Rau muống ở quê chưa thấy phun thuốc bao giờ nên các loại cá biển ướp đá đem kho rất có thể là nguyên nhân gây ngộ độc.

Theo điều tra riêng của PV, ở một số vùng biển của Thanh Hoá đã từng có hiện tượng ướp cá bằng phân đạm để cá chắc và tươi lâu.

Được biết, Công ty may Hồ Gươm hiện có hơn 700 công nhân, đa phần ăn trưa tại công ty. Mới khai trương nửa năm, nhưng đã xảy ra hai cuộc đình công do lương thấp và ăn uống quá đạm bạc.

Nguyên nhân vụ ngộ độc tập thể trên hiện vẫn được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

Trần Đông


Bình luận
vtcnews.vn