Hà Nội: Giải tỏa xong khu đất được đòi 1tỷ đồng/m2

Thời sựThứ Ba, 12/07/2011 12:34:00 +07:00

(VTC News) - Xe cứu thương cùng với các y bác sỹ cũng đã được huy động đến hiện trường để đề phòng tình huống bất trắc xảy ra và ứng cứu kịp thời.

(VTC News) – Việc giải tỏa 'khu đất vàng' ở số 22-24 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được tiến hành trong sáng ngày hôm nay (12/8). Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm xác nhận thông tin, các hộ dân trong khu đất vàng hợp tác tốt với chính quyền. Cơ quan chức năng không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.


Sáng nay 12/7, quận Hoàn Kiếm và cơ quan chức năng đã giải tỏa xong khu đất vàng 22 – 24 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tổng giá tiền đền bù, mua lại suất tái định cư tại chỗ của 5 hộ dân ở khu đất này là 47 tỷ đồng.
Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, ngay từ sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát và các phương tiện hỗ chợ cưỡng chế các hộ dân ở 22 – 24 Hàng Bài. Xe cứu thương cùng với các y bác sỹ cũng đã được huy động đến hiện trường để đề phòng tình huống bất trắc xảy ra và ứng cứu kịp thời. Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình đã tới ghi nhận buổi cưỡng chế ở khu vực này.
Trao đổi với PV VTC News, ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết, 5 hộ dân sống trong khu đất vàng hợp tác rất tốt với chính quyền. “Chúng tôi không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế mà họ tự di dời”. Theo ông Hùng, các hộ dân sống ở 22 – 24 Hàng Bài đã có nhà ở.

 Máy cẩu được huy động để giải tỏa khu vực

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T Trần Hồng Sơn cho PV VTC News hay, phương án đền bù, mua lại suất tái định cư tại chỗ của các hộ dân sống ở 22 – 24  Hàng Bài được tính như sau: tầng 1 phía ngoài mặt phố là 500 triệu đồng/m2; tầng 1 diện tích bên trong là 300 triệu/m2; trên tầng 2 là 200 triệu/m2.
Do vậy, tổng số diện tích hơn 52m2 của 5 hộ gia đình ở khu đất vàng được đền bù với giá tiền là 37,8 tỷ đồng. Về số tiền hỗ trợ 9,2 tỷ đồng của Công ty thêm cho gia đình cụ Hoàng Đình, ông Sơn nói, đây là gia đình chính sách, Công ty đã có hỗ trợ thêm thể hiện tinh thần ‘uống nước nhớ nguồn’ của Công ty đối với những người có công với cách mạng,

Như vậy, tổng số tiền Công ty Cổ phần thời đại mới T&T phải trả cho các hộ dân ở 22 – 24 Hàng Bài là 47 tỷ đồng.

 Ông Hùng cho biết, các hộ dân đã tự động di dời

Ông Sơn cũng cho biết thêm, ngay sau khi nhận bàn giao khu đất vàng này, công ty sẽ thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình thực hiện triển khai thực hiện dự án.
Về chỗ ở tái định cư, do tính chất đặc thù nên các hộ dân này sẽ được bố trí chỗ ở tại chỗ sau khi hoàn thành dự án. 
Trước đó, năm 2004, Thành phố có quyết định giao khu đất này cho Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T thuê xây dựng Trung tâm thương mại văn phòng và nhà ở tái định cư tại chỗ. Các hộ dân sống ở 22 - 24 Hàng Bài đòi mức giá bồi thường lớn kỷ lục 1 tỷ đồng/m2. Sau hơn 10 năm tắc ở khâu giải phóng mặt bằng, đến thời điểm này, diện tích hơn 4.200m2 đã được giải tỏa. 
Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được buổi cưỡng chế khu đất vàng này.
 CSGT được huy động từ sớm để phân luồng hướng dẫn trước khu vực 22-24 Hàng Bài

 Đồ đạc trong gia đình được vận chuyển ra ngoài lên xe chở về khu vực tập kết

 Tải vận chuyển cũng đã sẵn sàng

 Thành lập cả ban chỉ huy dã chiến khu vực giải tỏa

Công an lẫn xe cứu thương đã sẵn sàng ứng cứu 

 Các phóng viên muốn được lên chụp ảnh khu vực này đều phải có 'biển đeo' riêng của phường, quận

Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn