Xe bồn nổ tung như bom, 2 người thương vong

Thời sựThứ Sáu, 01/07/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) – Các mảnh vỡ của xe văng ra làm bể cửa kính, thủng vách tường của Nhà máy Cồn rượu và Nhà máy Bánh kẹo Biscafun (cách đó chừng 50 m).

(VTC News) – Trước khi chở mật đường, xe bồn này đã chở cồn nên rất có thể khi gặp tàn thuốc lá đã bắt lửa phát nổ...

Trưa nay (1/7), ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe bồn.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (khu công nghiệp Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), do xe bồn BKS 57K-8595 tiếp nhận mật đường quá đầy nên đã sang bớt qua cho xe bồn BKS 57K-2253, đều thuộc Công ty Kim Hà Việt (ở quận 5 - TPHCM).

 Phần bồn chứa của xe bồn 57K-2253 đã bị nổ tung

Trong lúc đang sang mật, tài xế xe 57K-2253 là anh Nguyễn Tấn Cường (20 tuổi, quê ở xã Thạnh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), cùng phụ xe tên Phương, leo lên trên bồn chứa để kiểm tra.

Bất ngờ bồn chứa của xe nổ tung, làm anh Cường văng ra khoảng 20m, chết ngay tại chỗ; anh Phương bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

 Mãnh vỡ của xe bồn làm cửa kính và tường một số công ty gần đó bị thủng, vỡ

Vụ nổ đã làm 2 xe bồn hư hỏng nặng. Các mảnh vỡ của xe văng ra làm bể cửa kính, thủng vách tường của Nhà máy Cồn rượu và Nhà máy Bánh kẹo Biscafun (cách đó chừng 50 m). 

Bước đầu, khám nghiệm hiện trường, ngành chức năng phát hiện có tàn thuốc lá còn sót lại. Trong khi đó, theo lộ trình, trước khi nhận mật đường, xe bồn này đã chở cồn ra Bắc, nên rất có thể nồng độ cồn trong bồn chứa vẫn còn đã bắt lửa từ tàn thuốc phát nổ, gây ra vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn