Việt Nam có thêm một di sản văn hóa thế giới

Thời sựThứ Hai, 27/06/2011 10:12:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 27/6, Thành nhà Hồ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

(VTC News) – Ngày 27/6, Thành nhà Hồ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Một đoạn thành nhà Hồ. Ảnh: cpv.org 
Hôm nay, 27/6, tại Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban Di sản văn hóa thế giới (UNESCO) diễn ra tại Paris, Pháp, Thành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Cùng với Thành nhà Hồ của Việt Nam thì 2 đề cử khác cũng vừa được công nhận Di sản văn hóa thế giới là Khu Văn hóa Konso của Ethiopia và Pháo đài Jesus của Kenya.

Trước đó, Việt Nam đã được UNESCO công nhận các di sản văn hóa thế giới là: Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Thành nhà Hồ thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) từng là một trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của nước ta. Dù chỉ tồn tại trong thời gian bảy năm (1400 - 1407) dưới triều đại nhà Hồ nhưng đây là một công trình kiến trúc độc đáo, một di sản quý báu trong số những công trình thành cổ ở Việt Nam.

Di sản Thành nhà Hồ còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn có sự ảnh hưởng tới nhiều tòa thành sau đó trong khu vực.

Thành nhà Hồ được xây bên ngoài bằng đá nguyên khối, bên trong chủ yếu được đắp đất. Thành có bình đồ kiến trúc hơi vuông với hai mặt nam - bắc dài hơn 900m, hai mặt đông - tây dài hơn 700m, độ cao trung bình 7-8m, có nơi như ở cửa phía nam cao tới 10m.

Được công nhận di tích quốc gia từ năm 1962, việc xây dựng hồ sơ Thành nhà Hồ để đệ trình UNESCO được khởi động từ năm 2006.

Hoàng Lan

(Theo Unesco.org)

Bình luận
vtcnews.vn