Bé 11 tuổi bị đánh: 'Họ chỉ đánh mấy cái vào mông'?

Thời sựChủ Nhật, 19/06/2011 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng báo chí nói hơi quá, "họ chỉ đánh mấy cái vào mông thôi"(?!)

(VTC News) - Trước thông tin về em Phát bị đánh bầm dập tại trụ sở Công an phường Thủy Xuân, đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên tiếng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nghe chuyện, phía Hội đã cử cán bộ trực tiếp tìm hiểu thông tin và thăm hỏi, động viên hỗ trợ cháu Phát 1 triệu đồng để phụ giúp gia đình lo viện phí, thuốc thang.

Trả lời về vụ việc này, bà Hoa khẳng định đã làm việc với phía công an. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu bà Hoa cho rằng báo chí nói hơi quá, "họ chỉ đánh mấy cái vào mông thôi" (?!)

Dư luận đang phẫn nộ vì cháu bé 11 tuổi bị đánh tại trụ sở Công an phường

Như VTC News đã đưa tin, trước đó cháu Ngô Đình Phát lấy trộm của cô ruột mình 3,1 triệu đồng đi mua điện thoại. Lúc về nhà, cháu Phát bị cô đưa lên công an phường để làm rõ trắng đen về số tiền trên. Ở đó, Phát đã bị đánh bầm dập khiến vùng mông và chân của em bầm tím phải nhập viện với nhiều thương tích.

Đến chiều 17/6, Phát vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế với sức khỏe yếu, luôn kêu mệt, nằm mê…

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục tìm hiểu thông tin về vụ việc, nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy em Phát bị đánh, Hội sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ em.

Trao đổi với PV chiều 18/6, anh Ngô Đình Chung (ba cháu Ngô Đình Phát) cho biết, hiện con mình đã di chuyển được nhưng trong quá trình đi lại Phát vẫn còn rất đau.

Trần Viết Long


Bình luận
vtcnews.vn