TPHCM: Ba tháng, 220 người chết vì tai nạn

Thời sựThứ Sáu, 20/05/2011 02:20:00 +07:00

(VTC News) – Trong 3 tháng đầu năm 2011, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm 220 người chết, 164 người bị thương nặng.

(VTC News) – Trong 3 tháng đầu năm 2011, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 220 người chết, 164 người bị thương nặng, tăng 33 vụ và 44 người chết so với cùng kỳ.

Những con số đau lòng nói trên được thông tin tại buổi làm việc chiều 19/5 giữa Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân với lãnh đạo các Sở, ban ngành thành phố bàn biện pháp giảm TNGT.

Phó Ban ATGT Thành phố Nguyễn Ngọc Tường nhấn mạnh: TNGT luôn rình rập người dân, nhất là tại các cửa ngõ thành phố, các điểm “đen” đã được liệt kê vẫn là QL1A, xa lộ Hà Nội, đại lộ Võ Văn Kiệt…

TNGT cả đường bộ, đường sắt, đường thủy đều tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2011 ở TP.HCM (ảnh minh họa: N.D) 
Về nguyên nhân, ban ATGT TP.HCM đã thống kê các lí do, chủ yếu vẫn đến từ ý thức của người tham gia lưu thông như sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện, đi ngược chiều, chạy lấn tuyến, lưu thông không đúng làn đường…

Uỷ viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đề nghị: “TNGT đang tăng cao khiến tính mạng của người dân khi tham gia lưu thông ở TP.HCM bị đe dọa. Các ngành, các cấp phải sớm cùng nhau vào cuộc, đưa ra các giải pháp đồng bộ, nhằm hạn chế tối đa nhất hậu quả do TNGT gây ra từ đây đến cuối năm”.

Hiến kế của Công an TP.HCM, Đại tá Ngô Minh Châu cho rằng: TP.HCM nên sớm trang bị thêm cho các Đội CSGT máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ, nhất là ở những vị trí hay xảy ra tai nạn. “Các vụ vi phạm giao thông, nhất là có sử dụng bia rượu khi lưu thông cần xử lý nghiêm khắc. Các vụ TNGT nghiêm trọng, cần thiết phải khởi tố ngay để tăng tính răn đe”.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị cho phép TP.HCM thí điểm triển khai làn đường ưu tiên dành cho xe buýt để hút khách, làm thêm các dải phân cách giữa ô tô và xe máy ở QL1A.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn