Diễn đàn phẫn nộ, CA vào cuộc vụ SV lột áo 'chiến' nhau

Thời sựThứ Ba, 10/05/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Ngay sau khi clip được tung lên mạng, nhiều diễn đàn đăng tải lại, rất nhiều ý kiến phẫn nộ với hành động lột áo, "chiến" bạn gái dã man.

(VTC News) - “Nhà trường đang cho xác minh, đồng thời phối hợp với Công an TP. Hà Nội để làm rõ vụ việc này”, ông Hạ Bá Tiến, Trưởng phòng Công tác Chính trị, Học sinh, Sinh viên – Trường ĐH Công nghiệp HN cho biết vào sáng nay (10/5).

Cũng theo ông Tiến, nhà trường đã trao đổi, và chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường, và lớp trưởng các lớp để tìm hiểu vụ việc, và xác minh những sinh viên tham gia clip nếu có. Nhưng tới thời điểm này nhà trường chưa có bất kể thông tin gì về vụ việc này.

Cú ra chân vào mặt bạn rất ác ý (ảnh chụp từ clip)  

“Tôi đã xem clip đó, nhưng không thể xác định được vị trí nới xảy ra xô xát, nên càng khó có cơ sở để khẳng định. Hôm thứ 7 (6/5 - PV) chúng tôi có cuộc họp lớp trưởng toàn trường, nhưng không có thông báo gì về việc trên, đến tối 8/5 thì xuất hiện clip đó. Chúng tôi đang tiếp tục cho người đi xác minh thêm”, ông Tiến cho biết thêm.

Vì clip quay mặt sinh viên bị đánh rất là rõ, nhưng mặt hai người đánh lại không được rõ, trong khi sinh viên nhà trường rất đông. Nên lãnh đạo trường ĐH Công nghiệp đã triển khai đến lớp trưởng các lớp, xem các em có nhận dạng được sinh viên bị đánh không.

“Phía Công an Hà Nội đã thông báo để nhà trường xác minh những người trong clip có phải là sinh viên nhà trường không, chúng tôi cũng chưa thể nói được gì”, ông Tiến nói.

Trong khi đó, ngay sau khi clip được tung lên mạng, đã có nhiều diễn đàn đăng tải lại, và có rất nhiều ý kiến phẫn nộ với hành động của hai bạn nữ đánh bạn trong clip.

Sau đó là đến màn lột áo bạn (ảnh chụp từ clip)  

Trên một diễn đàn, bạn có nickname Tieulongngok nhận xét: “Mấy người này ra tay quá dã man nhỉ, kinh thật”; bạn BlackBlade tỏ ra bức xúc: “Hình như cái này thành phong trào rồi thì phải. Cứ phải túm tóc đánh đứa nào đó, lột áo nó ra rồi quay phim đưa lên mạng 1 vài clip để đời thì mới bằng chị, bằng em”; còn bạn Lamthieuphong đặt câu hỏi: “Thế này đừng hỏi vì sao có những vụ chết người thương tâm? Thử hỏi lòng tự trọng của con người ta bị xâm phạm đến mức độ đó, nếu còn kiểm soát được bản thân mới lạ”.

Còn bạn Todinh lại tâm sự: “Lúc nóng giận chỉ biết thoả mãn cái tức của mình, để rồi làm đau người khác. Đến khi bình tĩnh lại thì hối hận trăm lần…”

Trước đó, ngày 8/5 một đoạn clip có độ dài 1,27 phút đã được tung lên mạng. Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh liên tục dùng tay tát, chân đạp vào mặt một cô gái. Sau một hồi túm tóc, ra đòn, hai cô gái này đã quyết định lột áo nạn nhân, nạn nhân chỉ biết chống lại một cách yếu ớt. Kèm với những cú “tung chưởng” là những lời nhục mạ, dè bỉu nạn nhân.

Lê Việt


Bình luận