Nữ sinh THPT bị sét đánh chết

Thời sựThứ Bảy, 07/05/2011 12:55:00 +07:00

(VTC News) - Một nữ sinh THPT đã bị sét đánh rơi xuống bờ mương. Chiều cùng ngày, gia đình đổ xô đi tìm và phát hiện nạn nhân đã chết.

(VTC News) - Trên đường đi làm đồng về, một nữ sinh THPT đã bị sét đánh rơi xuống bờ mương. Chiều cùng ngày, gia đình đổ xô đi tìm và phát hiện nạn nhân đã chết.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 6/5, bầu trời trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) bỗng chuyển tối âm u, kèm theo những luồng gió mạnh và những tiếng sét đinh tai. Lúc này bà Nguyễn Thị Khánh (SN 1968) và con là Dương Khánh Ly (SN 1994) đang làm ngoài cánh đồng Cống Ao, xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh.

Thấy trời sắp mưa, bà Khánh cho con về trước còn mình ở lại làm rốn thêm chút nữa. Lúc Ly đi bộ trên con mương bê tông thì bất ngờ bị một cơn sét đánh trúng.

Hiện trường nơi Ly bị sét đánh chết 

Hậu quả làm em chết ngay tại chỗ, một đoạn bê tông cũng bị sét đánh bong ra. Chiều cùng ngày, bà Khánh trở về nhà nhưng không thấy con mới tá hỏa đi tìm và phát hiện sự việc.

Được biết, Ly hiện là học sinh lớp 11 - Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh).

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn