CSGT bỏ chốt đi ăn hủ tiếu: Do xe bị đứt xích?

Thời sựThứ Năm, 05/05/2011 12:46:00 +07:00

(VTC News) – Theo giải thích ban đầu của nhóm 4 CSGT bỏ chốt trực chiều 3/5, lí do ngồi ăn hủ tiếu là do xe đứt xích, chờ thợ sửa xe tới...

(VTC News) – Theo giải thích ban đầu của nhóm 4 CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh bỏ chốt trực chiều 3/5, lí do ngồi ăn hủ tiếu là do xe đứt xích, chờ thợ sửa xe tới.

Chiều 4/5, ngay sau khi có thông tin 4 CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) bỏ chốt trực chiều 3/5, ngồi ăn hủ tiếu trên khu vực xa lộ Hà Nội, phường An Phú – Q.2 mà VTC News đã đăng, chúng tôi đã có cuộc làm việc với Thiếu tá Phạm Minh Đức – Đội phó Đội CSGT Hàng Xanh.

Thiếu tá Đức cho biết, Ban chỉ huy Đội CSGT Hàng Xanh đã nắm bắt được sự việc từ sáng 4/5, đã tiến hành yêu cầu nhóm 4 CSGT nói trên làm bản tương trình sự việc. Thiếu tá Đức xác nhận nhóm 4 chiến sĩ này đang trong phiên làm việc ca trực buổi chiều.

Theo giải thích ban đầu của nhóm chiến sĩ nói trên, sở dĩ có việc ghé quán hủ tiếu trên đường xa lộ Hà Nội để ăn chiều là do một trong 2 xe mô tô chuyên dụng (51A1-0284) bị đứt xích. Trong khi chờ thợ sửa xe tới thì nhóm CSGT này đã tranh thủ vào quán ăn chiều. Hai thượng sĩ đi chung với 2 đại úy là Đặng Thanh Hà, Trần Minh Hậu. Vì nhóm thượng úy này vừa ra tốt nghiệp trường trung cấp, nên chưa được cấp bảng tên của ngành.

Hình ảnh VTC News ghi nhận được vào chiều 3/5: Xe mô tô chuyên dụng của Đội CGST Hàng Xanh dựng trước quán hủ tiếu ở xa lộ Hà Nội - Q.2. 
Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh, Ban chỉ huy Đội hoàn toàn không dung túng, bao che cho các sai phạm của các cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc phạm vi quản lí của Đội mình phụ trách. Tất cả đều sẽ xử lý công khai, minh bạch.

“Các điều lệ, quy định của ngành, chúng tôi đều có quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu sắc tới toàn bộ các anh em chiến sĩ. Việc ăn uống trong ca trực, điều tiết giao thông đã là sai rõ ràng. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang chờ bản tường trình sự việc của nhóm 4 chiến sĩ nói trên. Sau đó, sẽ tổ chức họp tổ chức, họp đơn vị để thống nhất, đưa ra đề xuất kỉ luật” – Thiếu tá Đức khẳng định.

Về hướng xử lý, kỉ luật nhóm chiến sĩ này, thiếu tá Đức nhấn mạnh là thông thường những cá nhân có vi phạm sẽ bị cắt thi đua trong tháng đó, và coi như là không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tháng.

“Tuy nhiên, đó chỉ là hướng xử lý đề xuất của đơn vị. Chúng tôi cần phải gửi các quyết định này tới PC 67 để ra quyết định xử lý cuối cùng. Dự kiến, sau từ 2 – 3 tuần nữa, chúng tôi sẽ có các đề xuất này” – lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh nói.

Hiện trong toàn Đội CSGT Hàng Xanh có 70 chiến sĩ thường xuyên ra mặt đường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông ở các khu vực quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức. Do đó, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh nói rằng do lực lượng khá nhiều, địa bàn rộng nên dù đã nhắc nhở, nghiêm túc kiểm điểm khá nhiều, nhưng vẫn còn có tình trạng cán bộ chiến sĩ vi phạm kỉ luật.

Nhóm PV VTC News

Bình luận
vtcnews.vn