Tai nạn hy hữu: Xe tải bị hất tung lên trời

Thời sựThứ Hai, 25/04/2011 12:37:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tai nạn hy hữu, xe ô tô bán tải tông, hất tung một xe tải lên không trung và đè lên xe máy đang lưu thông khiến 2 người bị thương nặng.

(VTC News) - Vụ tai nạn hy hữu, xe ô tô bán tải tông, hất tung một xe tải lên không trung và đè lên xe máy đang lưu thông khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 8h40 sáng 25/4, tại ngã tư đường Tố Hữu và Huỳnh Tất Phát thuộc khu vực giám ranh địa bàn 2 phường Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu) và Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) đã xảy ra vụ tai nạn hy hữu. 

Hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải 43H-1252 bị tông quay 180 độ, xe ô tô bán tải 43H-8002 bị hỏng phần đầu...  

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 43H-1252 do tài xế Nguyễn Đức Hiền (SN 1971, trú Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển, khi đi đến khu vực ngã tư trên thì bị xe ô tô bán tải hiệu ISUZU mang BKS 43H-8002 (chưa rõ người điều khiển) tông mạnh vào bánh sau.

Do lưu thông với tốc độ cao, xe ô tô bán tải đã hất văng xe tải lên không rồi rơi xuống đất. Khi rơi xuống đất, xe tải đã đè lên xe máy mang BKS 73HA-8214 do 2 cha con (chưa rõ danh tính) điều khiển ngược chiều với xe tải, khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

xe tải 43H-1252 bị gãy nhíp, trục láp nằm chổng vó... 

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải nằm chổng vó, quay 180 độ so với hướng lưu thông ban đầu, nhíp và trục láp bị gãy. Chiếc xe máy và người điều khiển bị xe tải đè, người dân phải dùng cây đòn mới có thể kéo nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu. Xe ô tô bán tải hư hỏng phần đầu, tài xế xe tải bị xây xát nhẹ.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế xe ô tô bán tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT CA Q.Cẩm Lệ có mặt tại hiện trường để đảm bảo giao thông, điều tra và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. 
Chiếc xe tải rơi đè lên xe máy do 2 cha con điều khiển ngược chiều khiến 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo chị Tôn Nữ Trà My, trú số 171 Huỳnh Tấn Phát cho biết, do khu vực ngã tư Tố Hữu và Huỳnh Tất Phát bị khuất tầm nhìn, không có đèn tín hiệu cảnh báo nên tại đây thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Rất mong các ngành chức năng quan tâm, tránh những tai nạn đáng tiếc tương tự tiếp diễn xảy ra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.

* Trong một diễn biến khác, 8 giờ 30 phút ngày 25/4, ô tô 4 chỗ BKS 47T-3820 chạy từ hướng TP Buôn Ma Thuột, khi đến đoạn buôn Tul (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, Đak Lak) thì bất ngờ mất lái đã lao xuống suối từ độ cao gần 20m làm một 2 người bị thương nặng.


Hàng chục người dân sống xung quanh đã lội xuống suối lật chiếc xe lại, phá cửa kéo 2 người ra ngoài. 


Tại hiện trường, chiếc xe đã húc đổ 2 cột mốc và 3 cột chắn trên cầu rồi lao xuống suối. Chiếc xe nằm nghiêng, bị hư hỏng nặng. Hàng chục người dân sống xung quanh đã lội xuống suối lật chiếc xe lại, phá cửa kéo 2 người ra ngoài.

Tài xế bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong trình trạng nguy kịch. Người đi cùng bị thương nhẹ. Hiện Cảnh sát giao thông huyện Buôn Đôn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bửu Lân - Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn