Mộ cổ gần 2000 năm ở Hà Nội thuộc làng “nhà giàu”

Thời sựThứ Ba, 19/04/2011 02:28:00 +07:00

(VTC News) – Hai ngôi mộ cổ khá “hoành tráng”, có chôn vật giá trị, chạm trổ bên trong... và giếng nước cổ cho thấy, ở đây là ngôi làng rất giàu có.

(VTC News) – Hai ngôi mộ cổ khá “hoành tráng”, có chôn vật giá trị, chạm trổ bên trong…và giếng nước cổ cho thấy, ở đây có làng nhiều người giàu.

Hai ngôi mộ cổ được xác định là của những người giàu có. Ảnh: Vũ Hân 

Sáng nay, công việc khai quật ở khu Ciputra, Hà Nội vẫn được tiến hành, sau khi công nhân xây dựng phát hiện có 2 ngôi mộ cổ ở đây vào đầu tháng 4/2011.

Theo GS Nguyễn Lân Cường, Viện Khảo cổ, những hiện vật thu được cho thấy, đã có một ngôi làng cổ ở đây, từ thời Lục Triều  (thế kỷ 4 đến thế kỷ thứ 6, vào thời Bắc thuộc).

Ở hai ngôi mộ phát hiện được, với hiện vật và hoa văn bên trong chứng tỏ chủ nhân của nó thuộc tầng lớp “quý tộc” giàu có.

“Những chữ khắc trong mộ cũng chưa bao giờ được tìm thấy. Nhiều nhà nghiên cứu chữ cổ khi xem cũng lắc đầu, chưa “dịch” được” – nhà khoa học này cho VTC News biết.

Một cán bộ khảo cổ khác khẳng định, ngoài 2 ngôi mộ và giếng cổ mới được phát hiện, nếu đào xung quanh khu vực gần đó chắc chắn sẽ phát hiện những kiến trúc cổ khác như nhà cửa, chùa chiền… Những hiện vật thu được cho phép dự đoán, xa xưa, nơi đây là một ngôi làng có nhiều người giàu, có thể làm quan lại.

Điều thú vị là lần này, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra những hạt gạo cổ, đặt dưới đáy ngôi mộ. “Khi phát hiện ra, công an đã bao kín khu vực, nên chắc chắn không có việc ai đó thả gạo vào”, GS Nguyễn Lân Cường khẳng định.

Đơn vị thi công nhà ở đây cũng dừng xây dựng tại khu vực phát hiện mộ cổ để các nhà khoa học nghiên cứu. Còn GS Nguyễn Lân Cường mong muốn, TP Hà Nội và các cơ quan liên quan có thể tạo thêm điều kiện về vật chất và tinh thần, để phục vụ công việc khảo cổ, phát hiện thêm những hiện vật quý hiếm, gìn giữ cho muôn đời sau.

Tìm được bình đầu gà quý hiếm

Có 28 hiện vật được tìm thấy trong 2 ngôi mộ cổ. Đó là các vật bằng gốm, đinh sắt, phiến đá xanh, hạt chuỗi bằng thủy tinh, hạt thóc và gạo, bình đầu gà. GS Nguyễn Lân Cường cho hay, có thể kẻ xấu ngày đầu tiên đã lấy cắp lệnh bài và một bình cổ nữa của ngôi mộ.

Hoàng Lan

Bình luận