Đà Nẵng đã sẵn sàng cho "đêm hội" pháo hoa

Thời sựThứ Ba, 19/04/2011 12:57:00 +07:00

(VTC News) - BTC Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 cho biết, tất cả các công tác chuẩn bị, hoạt động phụ trợ phục vu Cuộc thi đã sẵn sàng.

(VTC News) - Ban tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) vừa cho biết, tất cả các công tác chuẩn bị, hoạt động phụ trợ… cho Cuộc thi đã sẵn sàng.
Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, các chương trình nghệ thuật, phương án bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, kiểm soát vé và vệ sinh môi trường, quản lý giá cả, các hoạt động phụ trợ... đã được các ngành thực hiện và sẵn sàng cho cuộc thi diễn ra thành công tốt nhất.
Riêng các khán đài phục vụ người dân thưởng lãm, năm nay BTC lắp đặt hệ thống khán đài gồm 25.256 chỗ (tăng 331 chỗ so với năm 2010). Trong đó khu khán đài A, B đối diện sân khấu chính gồm 9.458 chỗ (có 788 ghế VIP); khu khán đài C tại khu vực đất dự án Olalani là 16.068 chỗ. Dự kiến đến ngày 20/4 tất cả các hệ thống khán đài sẽ cơ bản hoàn thành và tiến hành kiểm định, nghiệm thu.
Hệ thống khán đài gồm hơn 25.000 chỗ đang hoàn tất phục vụ du khách thưởng lãm Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2011... 

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu thưởng lãm trên sông, Bộ đội Biên phòng TP cũng đã cấp phép cho 4 đơn vị gồm 10 tàu với sức chứa gần 600 chỗ cho khán giả xem pháp hoa trên tàu cùng các trang thiết bị, lịch trình đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. 
Cùng với việc xây dựng các khán đài, BTC cũng đã lắp đặt hệ thống mạng Internet không dây (wifi) chuyên dụng với tốc độ cao tại hai bên bờ sông Hàn để phục vụ miễn phí các nhà báo, người dân và du khách trong 2 ngày diễn ra Cuộc thi. Hệ thống wifi có 4 điểm thu/phát sóng tại tòa nhà Công viên phần mềm (số 2 Quang Trung), tòa nhà Chi nhánh SPT Đà Nẵng (lô Z85 Trần Hưng Đạo), trụ sở cảng Đà Nẵng (số 26 Bạch Đằng) và tầng 5 tòa nhà Indochina. Nhằm phục vụ công tác điều hành của BTC, Sở Thông tin & Truyền thông Đà Nẵng cũng đã thiết lập một hệ thống vô tuyến gồm gần 50 máy bộ đàm, hệ thống trạm thu phát sóng di động hoạt động dọc hai bên bờ sông Hàn trong 2 ngày 29 và 30/4.
Trước đó, để phục vụ tốt nhu cầu người dân đến Đà Nẵng trong thời gian diễn ra cuộc thi, UBND thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc hoạt động bình ổn giá thị trường trên địa bàn đối với các danh mục dịch vụ lưu trú, trông giữ xe, vận chuyển và ăn uống. Trong đó các cơ sở lưu trú phải kê khai và niêm yết mức giá trong thời gian diễn ra cuộc thi.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn