Hà Nội: Công nhân rơi từ tầng 20 công trình xây dựng

Thời sựThứ Sáu, 15/04/2011 02:26:00 +07:00

(VTC News) – Đén 13h, xác nạn nhân vẫn nguyên tại chỗ. Bên ngoài, các bác sỹ vẫn phải đợi cơ quan công an, và các bên có trách nhiệm giải quyết để làm nhiệm vụ.

(VTC News) – Anh Cường đang làm việc trên tầng 20 của công trình, bất ngờ bị cẩu gạt rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào lúc 9h30’ ngày 15/4/2011 tại công trình Khu hỗn hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Tân Triều CT5 thuộc địa phận xã Tân Triều, quận Thanh Trì, Hà Nội.

 Đến 13h30, nạn nhân vẫn chưa được đưa đi.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cường, SN 1967 trú tại thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Anh Cường là Tổ trưởng tổ thi công tại công trình 34 tầng này.

Có mặt tại hiện trường, đến 13h phóng viên vẫn thấy xác nạn nhân nằm nguyên tại chỗ, được đắp chiếu và che tạm bằng chiếc bạt công trường. Bên ngoài, các bác sỹ và xe cứu thương vẫn phải đợi cơ quan công an, và các bên có trách nhiệm, liên quan giải quyết để làm nhiệm vụ. Hiện vẫn không thấy bóng dáng người nào phía chủ đầu tư có mặt tại hiện trường. Khi phóng viên tìm tới trụ sở của Ban quản lý dự án thì cũng không có bất cứ một ai ở đây.

 Công trình được thi công trong điều kiện không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Quan sát tại hiện trường phóng viên nhận thấy, công trình này được thi công không đảm bảo an toàn lao động, không có lưới che chắn. Trong khi những công trình xây dựng xung quanh lại được che chắn rất cẩn thận.

Được biết đây là khu nhà 34 tầng, là công trình Khu hỗn hợp nhà ở và Trung tâm thương mại Tân Triều CT5 do Ban quản lý dự án Khu đô thị mới Xa La làm chủ đầu tư và cũng là đơn vị thi công công trình. Theo những công nhân làm việc tại đây cho biết, công trình này đã từng bị đình chỉ thi công vào tháng 8/2010, vừa tiếp tục xây dựng trở lại sau Tết Nguyên đán.

Nam Phong - Nguyễn Quỳnh Nha

Bình luận
vtcnews.vn