Người dân TP.HCM kỉ niệm ngày Giỗ Tổ

Thời sựThứ Ba, 12/04/2011 03:10:00 +07:00

(VTC News) – Cùng với hàng chục triệu người con đất Việt, sáng sớm ngày 10 tháng 3 âm lịch, hàng ngàn người dân TP.HCM đã đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.

(VTC News) – Cùng với hàng chục triệu người con đất Việt, sáng sớm ngày 12/4 (10 tháng 3 âm lịch), hàng ngàn người dân TP.HCM đã đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng tại Khu tưởng niệm Vua Hùng – Công viên LS Văn hóa Dân tộc, Q.9.

Năm nay, TP.HCM tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương trong không khí trang nghiêm tại 5 địa điểm, bao gồm: Công viên VH Tao Đàn, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên LS Văn hóa Dân tộc, Công viên VH Đầm Sen và Bảo tàng Lịch sử TP.

Hàng ngàn người dân TP.HCM dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ 10 tháng 3 âm lịch (ảnh: N.D) 
Sau khi ôn lại truyền thống dựng nước của các Vua Hùng, Chủ tịch UBMTTQ VN TP.HCM Dương Quan Hà đã nhấn mạnh: “Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu trong tiến trình phát triển của đất nước ta. Thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc VN, nền tảng văn hóa VN và truyền thống vẻ vang của VN".

Đồng thời, ông Dương Quan Hà cũng kêu gọi các cấp, các ngành, người dân TP.HCM nỗ lực đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình KT-XH của TP trong năm 2011 với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”. TP.HCM phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh XH, xây dựng nước VN ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống con Lạc cháu Hồng.

Năm nay, TP.HCM thực hiện phần lễ theo nghi thức của cung đình Huế với phần dâng các lễ vật gồm bánh chưng, bánh dày và hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ. Sau nghi thức dâng lễ và tế lễ, lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND TP.HCM đã thành kính thắp nén hương, bày tỏ niềm tôn kính với các vị vua đã có công dựng nước, thể hiện tấm lòng, ước vọng của những người con đất Phương Nam luôn hướng về cội nguồn của dân tộc.


Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn