2 dân quân phường bị côn đồ truy sát khắp phố

Pháp luậtThứ Năm, 07/04/2011 12:10:00 +07:00

(VTC News) – Thấy nhóm côn đồ hung hăng, tiếp tục truy sát anh Tùng (dân quân phường), anh Tăng liền chạy về trụ sở lấy 01 khẩu súng K63 bắn chỉ thiên cảnh cáo.

(VTC News) – Thấy nhóm côn đồ hung hăng, tiếp tục truy sát anh Tùng, anh Tăng liền chạy về trụ sở phường đội lấy 01 khẩu súng K63 bắn chỉ thiên cảnh cáo, thấy vậy nhóm thanh niên trên tẩu thoát.

Ngày 6/4, Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết đang tập trung truy xét băng nhóm liều lĩnh dùng mã tấu, tuýp sắt truy sát người vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Vũ Huy Tùng (dân quân phường 14) và anh Lê Văn Tăng (phường Đội phó Ban chỉ huy Quân sự phường 14, quận Phú Nhuận).

Theo nguồn tin, khoảng 2h30 ngày 4/4, tại trước nhà số K144 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, xảy ra vụ đánh nhau giữa 1 tài xế taxi Mai Linh và 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch). Bị đánh hội đồng, tài xế này chạy đến trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường 14, quận Phú Nhuận kêu cứu.

Lúc này, anh Lê Văn Tăng (phường Đội phó) và anh Vũ Huy Tùng (dân quân phường) chạy ra can thiệp, yêu cầu các đối tượng giải tán. Bất ngờ nhóm thanh niên này dùng mã tấu, tuýp sắt rượt đuổi chém anh Tăng và anh Tùng. Khi 2 anh chạy đến trước số 433A Huỳnh Văn Bánh, phường 13 thì anh Tùng vấp ngã.

Ngay lập tức, nhóm thanh niên trên liền dùng mã tấu xông đến chém đứt 2 ngón tay phải của anh Tùng. Thấy nhóm côn đồ hung hăng, tiếp tục truy sát anh Tùng, anh Tăng liền chạy về trụ sở phường đội lấy 01 khẩu súng K63 bắn chỉ thiên, thấy vậy nhóm thanh niên trên tẩu thoát. Anh Tùng sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc đang được Công an quận Phú Nhuận truy xét, điều tra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn