Nhà 5 tầng đổ sập, phá hỏng một chung cư ở Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 31/03/2011 04:27:00 +07:00

(VTC News)– Hiện ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã yêu cầu phong tỏa hiện trường, di chuyển toàn bộ dân ở khu chung cư Cục bản đồ ra khỏi tòa nhà.

(VTC News) – Theo thông tin PV VTC News mới nhận được, chiều nay trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), một ngôi nhà 5 tầng đã bị đổ sập.

PV của chúng tôi tại hiện trường cho biết, hiện chưa xác định được có ai thương vong hay không, vì sự việc mới xảy ra. Tuy nhiên, một ngôi nhà 5 tầng ngay mặt đường đã bị đổ, kéo theo sự phá hỏng một phần chung cư và một siêu thị điện máy.

Tòa nhà trên có hai mặt tiền, một hướng ra đường Huỳnh Thúc Kháng và một hướng ra mặt ngõ 49. Khi đổ, nó đã kéo sập một phần tòa chung cư bên cạnh và làm sập một phần siêu thị điện máy Đăng Khoa.

Theo lời một nhân chứng, vào lúc 16h, khi người này đang ngồi gần đó uống nước thì bỗng nghe ầm một tiếng, ngoảnh lại đã thấy tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên, phá hỏng một góc công trình chung cư, bụi bay mù mịt. Người này cũng cho biết, tòa nhà 5 tầng này trước là nhà nghỉ Sao Mai, hiện đang được sửa chữa để cho một tiệm thuê bán bánh pizza. Trước khi sự việc xảy ra, người dân nơi đây cũng đã thấy dấu hiệu không vững chãi của nó.

Trước khi tòa nhà này đổ, có 2 người phụ nữ đang dọn dẹp vệ sinh. Khi thấy có dấu hiệu không an toàn, 2 người này đã nhanh chân chạy ra ngoài và may mắn thoát nạn.

Hiện ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng của phường, quận xử lý sự việc. Ông Học đã yêu cầu phong tỏa hiện trường không cho bất cứ ai được vào khu vực ngôi nhà bị đổ, di chuyển toàn bộ dân ở khu chung cư của Cục bản đồ ra khỏi tòa nhà, đề nghị lực lượng tìm kiếm cứu nạn của quân đội tham gia xử lý vụ việc.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi được tại hiện trường:

Ngôi nhà 5 tầng giữa phố bỗng chốc chỉ còn lại là một đống đổ nát.
Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Ngôi nhà đổ chắn ngang lối đi, kéo đứt đường dây điện xung quanh khu dân cư. Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Ngôi nhà sập xuống để lại một khoảng trống lớn. Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Nhiều hộ dân khu chung cư bên cạnh hốt hoảng khi thấy ngôi nhà bên cạnh đổ sập. Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Ngôi nhà đổ sập xuống ngay cạnh một ngân hàng và một cửa hàng bán điện thoại.
Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Toàn cảnh hiện trường ngôi nhà sập nhìn từ phía đường Huỳnh Thúc Kháng.
Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Nhiều thợ điện đã có mặt để đảm bảo an toàn đường dây điện tại khu vực cho người dân. Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Hiện chưa xác định được có thương vong trong vụ sập nhà này hay không.
Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Rất đông người dân có mặt tại hiện trường để xem vụ nhà sập ngay giữa phố Hà Nội này. Ảnh: Quang Tùng - Phan Mạnh
Ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh: Lê Đồng 
Đoạn đường bị ách tắc một thời gian do nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem sự việc. Ảnh: Lê Đồng 

* Tiếp tục cập nhật...

Quang Tùng - Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn