Tội phạm ma túy tấn công, 2 công an bị thương

Thời sựThứ Năm, 24/03/2011 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai đối tượng đã hung hãn chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Quỳnh, Trung úy Vỹ bị thương nặng. Nhưng các anh vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ.

(VTC News) - Hai đối tượng đã hung hãn chống trả quyết liệt khiến Thượng úy Quỳnh và Trung úy Vỹ bị thương nặng. Nhưng các anh vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 23/3, Thượng tá Nguyễn Văn Tư - Trưởng Công an huyện Tuy Đức (Đak Nông) cho biết vừa bắt được 3 đối tượng vận chuyển 400 gram heroin đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Trước đó qua nguồn tin từ cơ sở, khoảng 14 giờ ngày 22/3, các đối tượng đi taxi đến địa phận xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức) thì bị các chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện yêu cầu dừng xe khám xét.

Quá trình khám xét, các chiến sỹ phát hiện trong giỏ xách của các đối tượng có một gói bột trắng. Thấy bị phát hiện, 3 đối tượng trên xe lập tức mở cửa tẩu thoát.

Trong lúc vây bắt, 2 đối tượng đã dùng dao bấm để chống trả khiến hai Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự là Thượng úy Trần Thái Quỳnh và Trung úy Nguyễn Minh Vỹ bị thương nặng. Tuy nhiên các chiến sỹ vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ bắt tên tội phạm, hiện 2 anh đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đak Nông.

Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng gồm hai mẹ con Đàm Thị Dính (49 tuổi) và Nguyễn Bắc Sơn (22 tuổi, dân tộc Nùng, quê ở Lạng Sơn), Hoàng Trung Bộ (25 tuổi, quê ở Lạng Sơn).

Dính khai nhận đó là hêrôin được vận chuyển từ Lạng Sơn, để cùng Sơn và Bộ ở Bình Dương mang lên Tuy Đức bán cho người có tên là Phương. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Tính từ đầu năm 2011, Công an huyện Tuy Đức đã bắt giữ được 4 vụ với 7 đối tượng buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn