Nam sinh lớp 9 bị truy đuổi, đâm chết vì... ghen

Thời sựThứ Tư, 23/03/2011 11:30:00 +07:00

(VTC News)– Thấy bạn gái mình thời gian gần đây có vẻ thân thiết với một HS cùng trường, nam sinh lớp 9 đã rủ bạn mai phục ở cổng trường để dằn mặt “tình địch”.

(VTC News) – Thấy bạn gái mình thời gian gần đây có vẻ thân thiết với một học sinh cùng trường, nam sinh lớp 9 đã rủ bạn mai phục ở cổng trường để dằn mặt “tình địch”…

Trường THCS Ngô Mây, nơi xảy ra vụ việc. 
Như VTC News đã thông tin, ngày 20/3 vừa qua, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Huỳnh Đông Hải (15 tuổi, thường trú tại TP.Quy Nhơn, học sinh lớp 9 trường THCS Lương Thế Vinh) và Hồ Xuân An (16 tuổi, học sinh lớp 10 Trường Trần Cao Vân) để điều tra về hành vi “giết người”.

Trước đó, trưa ngày 19/3, Hải cùng An và một số bạn cùng lớp đến cổng Trường THCS Ngô Mây tìm đánh Đoàn Thanh Trí (15 tuổi, học sinh lớp 9A7). Khi phát hiện nhóm của Hải bao vây, Trí đã gọi điện thoại cho anh ruột là Đoàn Thanh Sơn (SN 1988) đến giải cứu. Sơn rủ thêm Vũ Đình Thảo (SN 1988, trú phường Quang Trung), đang làm thợ inox, cùng đến.

Khi Thảo và Sơn vừa đến nơi thì An cầm dao rượt đâm Thảo, số còn lại rượt đâm Sơn. Trí hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hải đuổi đánh và đâm 3 nhát vào bụng, hông, lưng, khiến học sinh này ngã quỵ và tử vong tại bệnh viện.

Sơn bị 2 vết thương, Thảo bị 5 vết thương khá nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải đã khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do ghen tức vì dạo này hay thấy bạn gái của mình đi chơi với Trí. Theo đó, cách đây khoảng 2 tháng, Hải và cô bạn cùng tuổi tên là V.T.V. (thường trú TP. Quy Nhơn, đang học lớp 9 cùng trường với Trí) có tình cảm với nhau.

Thế nhưng, thời gian gần đây, V có vẻ “hờ hững” với Hải, nhưng lại hay đi chơi với Trí, nên Hải thường kiếm chuyện gây gổ với Trí, đỉnh điểm là trận "dằn mặt" gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như trên.

Hiện Công an TP.Quy Nhơn đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ án.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn