Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mới

Thời sựChủ Nhật, 20/03/2011 10:59:00 +07:00

Ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và ngày 22/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng và ngày 22/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.


Đầu tuần tới, miền Bắc sẽ chuyển rét. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gần sáng và ngày 22/3 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6; ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 22/3 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 22/3 có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 22/3 trời trở rét.


Dự báo chi tiết từng vùng ngày và đêm 20/3 như sau:


Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 28-31 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.


Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi 28-30 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.


Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.


Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.



Theo TTXVN/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn