Hôm nay, khắp Việt Nam đều thấy "siêu mặt trăng"

Thời sựThứ Bảy, 19/03/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) – “Siêu mặt trăng” là hiện tượng mặt trăng ở gần Trái Đất nhất, xảy ra khoảng 18 năm một lần. Vì vậy, “chị Hằng” vào thời điểm này sẽ sáng và to hơn.

(VTC News) – Theo các nhà khoa học, ngày mai Mặt Trăng sẽ to nhất và sáng nhất trong 18 năm. Thời gian ngắm “chị Hằng” thú vị nhất là lúc hoàng hôn.
 
Ngày mai, “chị Hằng” ngày mai sẽ to hơn bình thường khoảng 14%, độ sáng tăng từ 15 – 30%. Ảnh: Nasa 

“Siêu mặt trăng” là hiện tượng Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất, xảy ra khoảng 18 năm một lần. Vì vậy, “chị Hằng” vào thời điểm này sẽ sáng hơn, to hơn các lúc khác.

Theo Thạc sĩ Phan Văn Đồng, Phó chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam, bình thường, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 384 nghìn km, nhưng ngày mai sẽ được “xích lại”, chỉ còn 356,58 nghìn km.

Vì thế theo tính toán của các  nhà khoa học, “chị Hằng” hôm nay sẽ to hơn bình thường khoảng 14%, độ sáng tăng từ 15 – 30%. Bên cạnh đó thủy triều sẽ dâng cao hơn, khoảng 15cm, nên không thể gây ra lụt lớn.

Thạc sĩ Phan Văn Đồng cũng khẳng định, hiện tượng trên không làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không phải làm “điềm báo” xấu. Mà ngược lại, đây là dịp để chúng ta ở gần nhất để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của “chị Hằng”. Nơi nào ở Việt Nam cũng quan sát được hiện tượng này.

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (Nasa) cho biết, thời gian tốt nhất để ngắm hiện tượng kỳ thú này là khi Mặt trăng ở gần đường chân trời.

"Siêu Mặt Trăng" xuất hiện gần đây nhất vào ngày 28/3/1983.

Hoàng Lan

 
Bình luận
vtcnews.vn