Tuyết rơi tháng 3 là sự bất thường của thời tiết

Thời sựThứ Năm, 17/03/2011 09:31:00 +07:00

(VTC News) – Theo ông Lưu Minh Hải, chưa năm nào tại miền Bắc xuất hiện tuyết vào tháng 3 như năm nay, và đây là biểu hiện của hiện tượng bất thường thời tiết.

(VTC News) – Sáng qua (16-3), do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh, nên ở nhiều khu vực thuộc miền Bắc đã có tuyết rơi bất thường, dày đặc. Ðợt rét này nhiệt độ xuống khá đột ngột và lượng băng tuyết dày, cho nên diện tích phủ rộng hơn những lần trước. 

Cao nguyên đá Ðồng Văn (Hà Giang) đã xuất hiện mưa tuyết trong thời gian gần ba giờ. Do nhiệt độ xuống thấp, trên đỉnh núi phía bắc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) xuất hiện băng tuyết. Nhiệt độ tại đây có lúc xuống 2oC, làm các bể nước đóng băng không thể lấy nước để sinh hoạt.

Tuyết rơi tại Tây Côn Lĩnh (Hà Giang). Ảnh: Thanh Phong

Tại Lào Cai, từ đêm 15-3, ở thị trấn Sa Pa, đèo Ô Quý Hồ và huyện Bát Xát đã xuất hiện tuyết rơi với cường độ rất dày. Học sinh một số vùng tại địa phương được cho nghỉ học vì thời tiết thay đổi bất ngờ.

Bất chấp giá rét, hàng nghìn du khách và người dân đã kéo đến những vùng này để tận mắt chứng kiến hiện tượng mưa tuyết hiếm có.

Theo ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thì chưa năm nào tại miền Bắc xuất hiện tuyết vào tháng 3 như năm nay, và đây là hiện tượng bất thường của thời tiết.

TS Nguyễn Lan Châu - nguyên PGĐ Trung tâm Dự báo TTKVTƯ cũng nhận định thời tiết năm nay sẽ có nhiều thay đổi, bất thường, trái quy luật hơn so với mọi năm. Bà Châu cũng dự báo, năm nay có thể lốc xoáy, mưa bão, lũ lụt sẽ xuất hiện nhiều hơn, ở miền Bắc mùa mưa sẽ đến sớm hơn mọi năm và nắng nóng sẽ không gay gắt, kéo dài như các năm trước.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh đã gây rét đậm, rét hại cho toàn miền Bắc, miền Trung và còn kéo dài 2 ngày nữa.  Và trong tháng 3, các tỉnh miền bắc còn có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng hai đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, những đợt không khí này không có khả năng gây ra rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền bắc mà chỉ có thể gây ra rét đậm ở vùng núi cao.

Tại Bắc Bộ và Trung Bộ ít khả năng xảy ra các đợt nắng nóng, thời gian nắng nóng cũng ngắn hơn và cường độ không gay gắt bằng năm 2010. Tháng 3, 4 mưa trái mùa sẽ xảy ra nhiều hơn so năm 2010 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tình trạng thiếu nước tại các tỉnh miền bắc và khu vực Tây Nguyên tiếp tục diễn ra.

Văn Dương


Bình luận
vtcnews.vn