Thủ tướng chỉ đạo sơ tán người VN khỏi vùng nguy hiểm

Thời sựThứ Tư, 16/03/2011 08:17:00 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đảo bảo an toàn tính mạng cho người Việt Nam tại Nhật Bản.

(VTC News) - Liên quan đến thảm họa động đất, sóng thần và nổ nhà máy điện hạt nhân đang diễn ra ở xứ sở hoa anh đào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nhằm đảo bảo an toàn tính mạng cho người Việt Nam tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hiện tại tình hình ở Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Trước mắt, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các đơn vị liên quan của ta và các cơ quan hữu trách của Nhật Bản khẩn trương tập trung sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi vùng bị ảnh hưởng nặng nề của động đất, sóng thần và vùng có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ta trở về nước nếu có yêu cầu.

Các công dân Nhật được kiểm tra phóng xạ. (Ảnh AFP)

Ở một diễn biến khác đang diễn ra ở xứ sở hoa anh đào, hiện tại 44 người Việt Nam tại thành phố Sendai đã thuê ô tô và di chuyển về thành phố Tokyo an toàn. Trong đó chủ yếu là các học sinh và lưu học sinh đang học tập cùng với nhóm gia đình người Việt Nam lưu trú ở khu vực này. Sinh viên trường Đại học Tohoku (TP Sendai) Nguyễn Ánh Ngọc, một trong 44 người Việt Nam đã rời khỏi thành phố Sendai cho biết, nhóm sinh viên và lưu học sinh người Việt Nam đã rất đoàn kết tương trợ lẫn nhau để di chuyển về thành phố Tokyo bằng ô tô thuê.

Trước đó, tại đây, một số người Việt Nam đã phải sống trong tình cảnh mất điện, nước sinh hoạt gặp phải nhiều khó khăn. Lưu học sinh của trường Đại học Tohoku, anh Nguyễn Thanh Quang cũng cho biết, sau khi xảy ra thảm họa động đất, sóng thần liên tục ở Nhật Bản, nhóm người Việt Nam ở đây đã chủ động liên lạc với nhau để tìm cách di tản sang các vùng an toàn.

Trong khi đó, thông tin từ các nhà chức trách Chính phủ trong nước cũng cho hay, hiện có khoảng 100 người Việt Nam đang tạm trú ở một ngôi chùa ở Nhật Bản và hiện đang rất an toàn. Được biết, trụ trì ngôi chùa này có mối quan hệ thân tình thắm thiết với đất nước của chúng ta. Trong số đó, chủ yếu là học sinh, sinh viên đang theo học ở các trường đại học ở xứ sở hoa anh đào này.

Quang Tùng - Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn