Khởi công bệnh viện – khách sạn chuẩn quốc tế ở Hà Nội

Thời sựChủ Nhật, 27/02/2011 01:52:00 +07:00

(VTC News)- Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare vừa được khởi công tại Hà Nội theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu Việt Nam.

(VTC News) – Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare vừa được khởi công sáng nay (27/2/2011) tại Hà Nội theo mô hình Hospital Facilities (bệnh viện – khách sạn) đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu Việt Nam.

Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế VinMedicare nằm trong tổ hợp Khu đô thị sinh thái Eco City tại 460 Minh Khai, Hà Nội trên tổng diện tích 24.670 m2.

Lễ khởi công bệnh viện VinMedicare theo mô hình bệnh viện đa khoa chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế với dịch vụ hoàn hảo tại Hà Nội sáng 27/2/2011. (Ảnh: N.A)
VinMedicare được xây dựng theo mô hình Hospital Facilities (thường gọi là bệnh viện – khách sạn) với đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đặc biệt cao cấp và dịch vụ hoàn hảo, đẳng cấp quốc tế.

Đây là bệnh viện đa khoa với quy mô 500 phòng bệnh và phòng khám. Bệnh nhân đến VinMedicare, bên cạnh việc được khám chữa chữa bệnh bằng hệ thống trang thiết bị tối tân, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giỏi, còn được thụ hưởng hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn tương đương khách sạn 5 sao.

VinMedicare đủ sức cạnh tranh với các bệnh viện hàng đầu châu Á

VinMedicare có đầy đủ các chuyên khoa, nhiều trung tâm hỗ trợ chuyên ngành và công nghệ cao và rất nhiều những dịch vụ tiện ích như: Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuẩn quốc tế qui mô lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam từ trước đến nay với hệ thống máy, trang thiết bị hàng đầu thế giới gồm cộng hưởng từ hạt nhân, chụp cắt lớp vi tính (CT scan), chụp mạch kỹ thuật số, chụp X. quang kỹ thuật số, chụp X.quang chẩn đoán ung thư vú và siêu âm, ngoài ra bệnh viện còn dành ra một khu để phát triển chụp PET-CT…;

Tại lễ khởi công sáng nay, (27/2) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, xây dựng bệnh viện VinMedicare là phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của TP Hà Nội; do Tập đoàn mạnh có tiềm lực về kinh tế và kinh nghiệm đầu tư; được tư vấn, thiết kế bởi công ty chuyên ngành hàng đầu thế giới; đặc biệt dự án còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là cứu chữa, chăm sóc sức khỏe con người.

Ông Thảo yêu cầu, chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát huy động tài chính, nhân lực triển khai thực hiện dự án tích cực nhất, trách nhiệm và hiệu quả nhất, xây dựng theo đúng quy hoạch và thiết kế, đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn của bệnh viện quốc tế hiện đại hành đầu của Việt Nam và khu vực.

Cùng với đó, hệ thống phòng khám ngoại trú đồng bộ hơn 100 phòng cùng các phòng hỗ trợ chức năng đi kèm - đảm bảo phục vụ việc khám, phát hiện, chẩn đoán tất cả các vấn đề về sức khoẻ của bệnh nhân;

Khoa cấp cứu được thiết kế kết hợp cả nội khoa và ngoại khoa gồm 6 phòng thủ thuật, 2 phòng cấp cứu ngừng tim, 1 phòng cấp cứu đa chấn thương có diện tích lớn và phương tiện hiện đại, đảm bảo đủ khả năng phục vụ cho nhiều nhóm chuyên khoa cùng hoạt động cùng một thời điểm;

Hệ thống phòng mổ, phòng sinh và hồi sức tích cực cũng được đầu tư đồng bộ với 12 phòng mổ chính, 5 phòng phẫu thuật trong ngày, đủ khả năng phân chia chức năng riêng biệt cho từng phòng;

Hệ thống phòng sinh được bố trí song song để có thể hỗ trợ tối đa trong trường hợp cần thiết với 10 phòng sinh đảm bảo các sản phụ không phải chờ đợi khi đăng ký sinh tại bệnh viện;

Khoa hồi sức tích cực được thiết kế hiện đại theo mô hình liên hoàn, có đủ khả năng phục vụ các đối tượng khác nhau. Cùng với khu hậu phẫu, khoa hồi sức của bệnh viện có thể đảm bảo được chức năng hoạt động cho các phẫu thuật lớn (như ghép tạng) hay phục vụ hồi sức tích cực cho các bệnh lý nội khoa hiểm nghèo cần điều trị săn sóc đặc biệt.

Bệnh viện cũng có Khoa điều trị trong ngày với quy mô 51 giường bệnh, việc phát triển mô hình điều trị trong ngày sẽ giúp bệnh nhân được khám, chữa bệnh chủ động, linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn;

Tất cả các phòng điều trị nội trú hoặc trong ngày tại VinMedicare đều được xây dựng theo tiêu chuẩn “khách sạn 5 sao” với các phòng bệnh đơn, được thiết kế để có ánh sáng tự nhiên, có phòng tắm và vệ sinh sang trọng, bố trí giường hoặc ghế sofa cho người nhà ở lại qua đêm với bệnh nhân (nếu có nhu cầu). Tất cả các buồng bệnh đều được trang bị TV, đường truyền Internet, hệ thống báo gọi y tá trung tâm, điện thoại, hệ thống tủ ốp tường để quần áo, tư trang. Tất cả các giường bệnh đều được trang bị hệ thống cấp Oxy và khi nén y tế.

Bệnh viện cũng có 25 phòng bệnh chất lượng cao (VIP) và 2 phòng bệnh tiêu chuẩn cao cấp (President suite room) để phục vụ các bệnh nhân có yêu cầu. Riêng với 2 phòng bệnh tiêu chuẩn đặc biệt, ngoài diện tích lớn còn được trang bị đủ khả năng phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đội ngũ thư ký hay trợ lý (nếu có) và tiếp khách.

Bệnh viện VinMedicare được khởi công đúng kỷ niệm 56 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/2011) - được chủ đầu tư khẳng định chú trọng đồng thời việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và trang thiết bị tối tân theo tiêu chuẩn thế giới và cả dịch vụ, văn hoá bệnh viện, theo đó, người bệnh sẽ được chăm sóc toàn diện và được tôn trọng tối đa.
Bệnh nhân tới VinMedicare cũng được phục vụ trọn gói, suất ăn của bệnh nhân sẽ được bệnh viện nấu, vận chuyển phục vụ tận nơi với thức ăn luôn đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng.

Theo chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Nam Hà Nội - đơn vị thành viên của Công ty CP Vincom – Tập đoàn Vingroup), khám chữa bệnh và phục vụ điều trị tại VinMedicare sẽ có chất lượng hoàn hảo, tương đương với các bệnh viện tiên tiến trên thế giới, đủ khả năng cạnh tranh với các bệnh viện hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án VinMedicare tại Eco City chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi bệnh viện mang tên VinMedicare mà Tập đoàn Vingroup có kế hoạch đầu tư xây dựng.  Khi hoàn thành, VinMedicare không những sẽ trở thành một địa chỉ chăm sóc sức khoẻ đầy tin cậy cho người dân Thủ đô và cả nước, mà còn là thương hiệu mạnh về y tế, đủ sức cạnh tranh và thu hút sự quan tâm của người dân cả khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến, giai đoạn 1 của Dự án sẽ được hoàn thành và đi vào hoạt động ngay trong quý I/2012.

“Khi đó, người dân Việt Nam sẽ không còn phải tìm đến các bệnh viện nước ngoài để chữa trị nhằm thụ hưởng dịch vụ chữa bệnh chất lượng cao mà đã có thêm một địa chỉ tin cậy ngay trong nước để chăm sóc sức khoẻ” – ông Hiệp nhấn mạnh.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn