Đóng cửa điểm giữ trẻ làm chết cháu bé 8 tháng tuổi

Thời sựThứ Năm, 20/01/2011 03:37:00 +07:00

Ngoài điểm giữ trẻ của bà Sáu Soạn - nơi xảy ra cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi, 5 điểm giữ trẻ khác trên địa bàn phường Tân Đồng cũng bị đóng cửa.

Ngoài điểm giữ trẻ của bà Sáu Soạn - nơi xảy ra cái chết của cháu bé 8 tháng tuổi, 5 điểm giữ trẻ khác trên địa bàn phường Tân Đồng, TX Đồng Xoài (Bình Phước) đã bị chính quyền địa phương đóng cửa.

Chiều 19/1, ông Đinh Nam Hải, Chủ tịch UBND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho hay, sau vụ việc bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 8 tháng tuổi bị chết tại điểm trong trẻ, phường đã kiểm tra và cho đóng cửa điểm giữ trẻ tư tại tổ 1, khu phố 4, do bà Sáu Soạn làm chủ, hoạt động lén lút, đồng thời đóng cửa 5 điểm giữ trẻ tương tự khác trên địa bàn phường.

Trước đó, theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, sáng 13/1, bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Toàn thân tím tái, ngưng tim, ngưng thở, không phản xạ ánh sáng, đồng tử 2 bên giãn tối đa. Lập tức bé Nhung được hồi sức tích cực, nhưng do nghẹt thở quá lâu nên bé Nhung đã chết do sặc cháo, sữa.

Trước đó khoảng 7h sáng 13/1, bé Nhung được cha mẹ gửi giữ tại điểm giữ trẻ tư của bà Sáu Soạn (là cô ruột, thuộc tổ 1, khu phố 4, phường Tân Đồng). Sau khoảng 1 giờ, chị Nguyễn Thị Nụ, 24 tuổi, mẹ bé Nhung nhận được tin con mình bị sặc cháo, sữa khi ăn sáng (do bà Sáu Soạn cho ăn), lập tức đến mang con đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo CAND

Bình luận
vtcnews.vn