Ba người bị điện giật trong showroom mô tô

Thời sựThứ Hai, 27/12/2010 10:46:00 +07:00

Điều đáng nói ở đây là mặc dù đang thi công ở độ cao, trong điều kiện gió lớn, nhưng cả ba công nhân này không hề được trang bị đồ bảo hộ lao động.

Vào lúc 8h sáng ngày 27/12, một vụ tai nạn do điện giật tại công trình showroom mô tô, số nhà 272-274-276 đường Thống Nhất,  thành phố Phan Rang- Tháp Chàm khiến cho 3 công nhân bị ngã từ tầng 3 của công trình.

Ba nạn nhân là Nguyễn Xuân Tấn (17 tuổi) ngụ tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Nguyễn Thanh Tuấn (28 tuổi) ngụ  tại thôn Đắc Nhơn, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn và Nguyễn Quốc Tuấn (26 tuổi) ngụ tại Đắc Nhơn, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận. Trong 3 nạn nhân nói trên thì Nguyễn Thanh Tuấn là người bị bỏng nặng nhất.


Được biết, công trình showroom mô tô nói trên do Công ty TNHH TM-DV Huy Phát làm chủ đầu tư, Công ty TNHH TM-XD Toàn Thịnh đảm trách thi công. Trong lúc đang thi công, 3 công nhân nói trên cố đưa một thanh kim loại ra ngoài trời thì chạm vào đường dây trung thế chạy ngang công trình, khiến cả ba đều bị điện giật.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn là người bị nặng nhất đang được cấp cứu tại BV Ninh Thuận 

Rất may khi bị té, cả ba đều rơi vào một đống cát bên dưới nên không ai bị tử vong, chỉ có Nguyễn Thanh Tuấn là bị bỏng nặng nhất.

Điều đáng nói ở đây là mặc dù đang thi công ở độ cao, trong điều kiện gió lớn, nhưng cả ba công nhân này không hề được trang bị đồ bảo hộ lao động. Hiện cả 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại BV đa khoa Ninh Thuận.

Theo Bee.net

Bình luận
vtcnews.vn