Nhận diện 15/15 thi thể, tiếp tục tìm 5 người còn lại

Thời sựThứ Năm, 21/10/2010 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tìm và xác định danh tính 15 nạn nhân. Hiện còn 5 thi thể chưa được tìm thấy.

(VTC News) - Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã tìm và xác định danh tính 15 nạn nhân, hiện còn 5 thi thể chưa được tìm thấy. Tất cả thi thể nạn nhân đưa lên bờ đều đã được người thân đến nhận diện.

Theo nguồn tin riêng của VTC News, đến thời điểm này có thể khẳng định số người bị cuốn theo xe khách sáng 18/10 là 20 người. "Nạn nhân" thứ 21 mà một số tờ báo đưa tin ban đầu tên là Nguyễn Thị Thắm (23 tuổi ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) thực tế không có ở trên xe.

* 17h, ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh xác nhận 15/15 thi thể được đưa lên bờ đã có người thân đến nhận diện và đưa về quê an táng.

Trước đó, lúc 16h15, ông Nhật khẳng định lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công và xác định danh tính của 15 nạn nhân, trong đó 3 nạn nhân chưa có ai đến nhận diện. Còn lại 5 thi thể chưa được tìm thấy và đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Khóc ròng bên thi thể người thân 

* 14h: Khi gần như toàn bộ thân xe được kéo khỏi mặt nước thì cáp bị đứt. Công tác trục vớt tạm dừng trong ít phút. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục vớt xác các nạn nhân còn kẹt lại phía sau xe.

* 13h30: Nạn nhân thứ 15 được đưa ra khỏi xe và được xác định danh tính là anh Nguyễn Văn Huy 18 tuổi ở Gia Lai.

Chiếc xe được trục vớt khỏi mặt nước 

* 13h10: Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính xác các thi thể là hai mẹ con chị Mai Nhi (31 tuổi) và Đỗ Duy Gôn (3 tuổi), hai mẹ con nạn nhân Đỗ Thị Lan (24 tuổi) và Vũ Thị Ánh (7 tháng tuổi). Người dân tập trung bên bờ sông Lam đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến các nạn nhân được đưa vào bờ trong tư thế vươn mình, co quắp...

* 12h52: Hai chiếc xe cẩu chuyên dụng đã đưa được một nửa thân chiếc xe khách lên bờ.

* 12h40: Lực lượng cứu hộ kéo xác một cháu nhỏ ra khỏi xe. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 14 thi thể được tìm thấy. Nắng mỗi lúc càng trở nên gắt hơn.

* 12h36: Chiếc xe đã được kéo lên bờ. Hàng ngàn người dân cùng vỡ òa tiếng khóc khi chứng kiến cảnh tang thương. Cả chục xác người nam giới, phụ nữ, trẻ nhỏ chất chồng bên trong chiếc xe...

* 12h32: Lực lượng cứu hộ phải dùng búa đập vỡ cửa kính xe và dùng sào, kéo xác người trong xe ra ngoài.

* 12h30: Xác một nạn nhân nam được tìm thấy tại phía sau chiếc xe khách gặp nạn.

* 12h13: Xác một em bé được đưa ra từ trong chiếc xe ra gặp nạn. Công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành...

12h10: Một phần xe khách đã nhô lên khỏi mặt nước, cách bờ khoảng 10m. Lực lượng cứu hộ sử dụng cẩu để đưa chiếc xe lên bờ.

Trước đó, 6 chiếc cano vây quanh hiện trường trục vớt xe đề phòng trường hợp xác người trôi từ xe ra ngoài.

* 11h35: Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Nhật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân vừa phát hiện thêm xác một phụ nữ đang ôm một cháu bé trong lòng, nổi trên sông Lam đoạn chảy qua xã Xuân Hồng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

 

 

* 11h30, khi xe khách chuẩn bị được kéo lên tới mặt nước thì lực lượng cứu hộ lại phải tiến hành thay dây cáp. Công tác trục vớt tạm dừng trong sự hồi hộp của hàng ngàn người dân và cán bộ chức năng có mặt tại hiện trường.

* Cơ quan chức năng xác nhận, xác nạn nhân thứ 3 được tìm thấy là Mai Nhi (31 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk).

* 11h05: Quân khu 4 điều đến 2 xe ô tô Gaz để tham gia trục vớt xe khách. Một phần thân xe đã nhô lên khỏi mặt nước.

* 10h46: Lực lượng cứu hộ quyết định sử dụng phương án dùng cáp, kéo cả xe khách lên bờ. Hiện lưới và dây cáp đã được quấn quanh xe khách gặp nạn sau nhiều lần thợ lặn phải trồi lên mặt nước do nước chảy quá mạnh.

* 10h20 Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tặng quà và tiền mỗi gia đình 2 triệu đồng.

* 9h50, Cơ quan chức năng nhận được thông tin người dân tại thị trấn Xuân An (Hà Tĩnh) vớt được thi thể thứ 3 tại khu vực núi Cơm (cách hiện trường hơn 10 km). Cơ quan công an đang có mặt để xác định danh tính nạn nhân này.

Thi thể một nạn nhân được đưa lên bờ 

* 9h15: Người nhà hai gia đình nạn nhân Đinh Xuân Trường và Đinh Văn Lương đã ký biên nhận bàn giao thi thể người thân. Thủ tục khâm liệm được thực hiện ngay tại bờ sông.

Tổ thợ lặn tiếp tục lao xuống dòng sông chảy xiết, gắn cáp vào xe khách gặp nạn.

* Đến 9h10, lực lượng chức năng xác nhận: hai thi thể được tìm thấy là những người trôi dạt ra cửa biển chứ không phải trục vớt trong xe. Danh tính hai nạn nhân được tìm thấy là Đinh Xuân Trường (21 tuổi, trú tại ĐăkNông) và Đinh Văn Lương (37 tuổi, trú tại Hải Hậu, Nam Định).

 Thân nhân người gặp nạn thắp nén hương bên dòng sông Lam

* Đến 8h15, lực lượng cứu hộ tìm thêm một thi thể nạn nhân nam, mặc quần đen, áo xanh ngắn tay. Ngay sau đó, nhiều người đã nhận ra đó là anh Đinh Văn Lương, tài xế điều khiển chiếc xe khách gặp nạn. Ngay sau khi đưa xác về, hàng trăm người dân từ trên núi đổ xô xuống hiện trường khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả để vãn hồi trật tự.


Công tác cứu hộ thu hút hàng ngàn người dân địa phương 

Khoảng 7h ngày 21/10, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trôi dạt trên sông tại khu vực đóng tàu Bến Thủy, cách nơi phát hiện chiếc xe khách gặp nạn chừng 6km. Bước đầu xác định đây là thi thể nạn nhân vụ xe khách bị nước lũ cuốn trôi. Đến 7h30, ông Nguyễn Hải Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi thân nhân gia đình người gặp nạn, hỏi có ai là người thân của nạn nhân đeo dây bạc không? Chỉ một số người lau nước mắt, trả lời: người nhà tôi đeo dây chuyền vàng. 

Danh sách 20 nạn nhân mất tích 


1: Phạm Văn Tưởng (25 tuổi), xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định


2. Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi) Krông May, tỉnh Đắc Nông


3. Đinh Văn Lương (37 tuổi) xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định


4: Trần Đăng Khoa (19 tuổi) EaPo, huyện Cư jút, Đak Nông


5. Nguyễn Thị Thuỳ (17 tuổi) xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định


6. Đinh Xuân Trường (21tuổi), xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông


7. Nguyễn Văn Huy (18 tuổi) huyện Chư Xê, Gia Lai


8, 9. Hai chị em Đỗ Thị Lan (15 tuổi) và Đỗ Thị Phương (17 tuổi) xã Thanh Thuỷ, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá


10, 11. Hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi) và cháu Vũ Thị Ánh, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định


12, 13, 14. Ba mẹ con, bà cháu: Phạm Thị Yến (60 tuổi), Mai Nhi (31 tuổi) và cháu Đỗ Duy Gôn (3 tuổi), trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Mê Thuật, Đăk Lăc


15. Phạm Văn Tuyên (19 tuổi) Đắc Ruồng, Con Rẩy, Kon Tum


16, 17. Hai mẹ con Phạm Thị Cúc (37 tuổi) và cháu Lê Thị Phương Thảo (8 tháng tuổi), trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

18. Hà Văn Luyến (46 tuổi), quê huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

19, 20. Chị Trần Thị Huệ (36 tuổi) và cháu Phạm Thị Vy (2 tuổi), Hải Hậu, Nam Định


Chiều tối 20/10, chiếc xe khách mang BKS 48K-5868 cùng khoảng 20 hành khách bị nước cuốn trôi đã được xác định nằm sâu dưới lòng sông Lam, cách bờ chừng 50m. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có 2 cuộc họp khẩn để lên phương án trục vớt xe.

Bên cạnh đó giữa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nhà xe cùng thân nhân gia đình bị nạn có cuộc họp trong đêm về công tác đền bù thiệt hại. Trước mắt nhà xe sẽ đền mỗi nạn nhân bị chết 50 triệu đồng, bên cạnh đó tỉnh Hà Tĩnh sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền vận chuyển thi thể nạn nhân về đến từng địa phương.
Cuộc họp tối 20/10, giữa nhà xe với thân nhân gia đình bị nạn tại khách sạn Lam Kiều 

Đến 21giờ đêm, hàng nghìn con mắt của người dân trong đó có rất nhiều thân nhân nạn nhân xấu số đang lo lắng theo dõi từng diễn biến của đội cứu hộ.


Hàng ngàn người dân khi nghe tin đã kéo đến xem  trong đêm tối

Khi phóng viên có mặt tại khách sạn Lam Kiều (nơi gia đình nạn nhân tập trung), những thân nhân còn lại của các nạn nhân cũng đứng ngồi không yên, những mệt mỏi đang hiện rõ trên từng khuôn mặt suốt 2 ngày chờ đợi mỏi mòn tin trong cơn tuyệt vọng. Bác Nguyễn Văn Nam bố nạn nhân Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi) tâm sự: “Khi nhận được tin đã tìm thấy chiếc xe khách, tôi vừa mừng vừa lo, trong người cứ thấp thỏm lo lắng. Bởi ngay lúc này đây, cũng như thân nhân của 20 nạn nhân khác chưa nhìn thấy thi thể con mình, tôi thực sự chưa yên tâm, chỉ đến khi nào nhìn thấy thi thể cháu tôi mới thực sự toại nguyện”.

Đến 22h30, Ông Nguyễn Nhật – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công cuộc trục vớt sẽ tạm dừng, hiện nay, lượng dòng chảy đang còn quá mạnh, lượng ánh sáng không đủ khiến cho việc trục vớt ngày càng khó khăn. Việc trục vớt sẽ được tiếp tục vào lúc 6h30 sáng ngày 21/10, tuy nhiên, để bảo đảm thi thể nạn nhận không bị trôi ra ngoài xe, đội cứa hộ sẽ dùng lưới để bọc chiếc xe lại.
Đội cứu hộ phải thay phiên nhau trực đêm 

Sáng nay, lực lượng CSGT và CSCĐ chốt chặt tất cả 8 trạm ở phía Bắc và phía Nam trên QL1A nhằm không cho người dân vào khu vực tổ cứu hộ trục vớt xác. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, hàng trăm người đã vượt qua ngọn núi Xuân Hồng và ngồi chênh vênh trên vách núi để xem.

Một số hình ảnh mới được truyền về từ hiện trường sáng nay (21/10):

Lực lượng CSCĐ chốt chặn phía Bắc QL1A...
...một tổ khác chốt chặn phía Namkhông để người dân vào khu vực làm nhiệm vụ

Tuy nhiên hàng trăm người đã trèo qua núi và ngồi chờ xem từ xa
Cơ quan chức năng đang dựng rạp để thi thể nạn nhân.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn