Tháng nhắn tin Chung sức vì đồng bào Miền Trung

Thời sựThứ Ba, 19/10/2010 06:17:00 +07:00

Chương trình nhắn tin kéo dài từ 15/10 đến 15/11/2010. Mọi nơi, mọi lúc, mỗi người trong chúng ta đều có thể ủng hộ đồng bào miền Trung.

Chương trình nhắn tin kéo dài từ 15/10 đến 15/11/2010. Mọi nơi, mọi lúc, mỗi người trong chúng ta đều có thể ủng hộ đồng bào miền Trung bằng cách soạn tin với cú pháp UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin).

Trước những tổn thất nặng nề do lũ lụt tại 5 tỉnh Bắc Trung bộ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ra lời kêu gọi nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào Miền Trung. Trong khuôn khổ đợt vận động, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ thông tin - VTC Intecom - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC tổ chức Chương trình gây quỹ qua tin nhắn SMS trên Cổng thông tin nhân đạo quốc gia đầu số 1405 và 1409 (tương ứng giá trị tin nhắn là 10.000đ/tin và 18.000đ/tin; Cú pháp: UH gửi 1405 hoặc 1409) từ ngày 15/10/2010 đến 15/11/2010.

Cú pháp nhắn tin ủng hộ miền Trung:UHgửi1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin).

Mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần với chiếc điện thoại trong tay mỗi người trong chúng ta có thể làm được một việc thiết thực để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Tối ngày 17/10, Tại trường quay S4 của Đài truyền hình Kỹ thuật số, kênh VTC14 đã phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ thiên tai Miền Trung tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Thương quá Miền Trung” giữa đầu cầu Hà Nội và Quảng Bình, để truyền tải thông tin về thiệt hại tiếp theo của đợt lũ chồng lũ, liên tiếp gây thiệt hại cho đồng bào Miền Trung - mảnh đất gánh 2 đầu đất nước chịu nhiều tổn thất do thảm họa thiên tai. Hình ảnh của các phóng viên từ vùng lũ gửi về đã gây xúc động đến đồng bào và nhân dân cả nước.

Trong chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã thay mặt Ban Tổ chức phát động tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào lũ lụt qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia. Kết quả, bước đầu ngay trong chương trình đã thu được 45.000 tin nhắn.

Nhằm giúp cho người dân khắp nơi trong cả nước được biết đến chương trình “Chung sức vì đồng bào Miền Trung” và nhắn tin đóng góp gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị viễn thông là Công ty Viễn thông Di động Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile, SFone, EVN Telecom chỉ đạo gửi tin nhắn thông báo chương trình tới toàn bộ khách hàng và Lãnh đạo Các Đài truyền hình, các báo giấy và báo điện tử quảng bá truyền thông cho chương trình vận động gây quỹ “Chung sức vì Đồng bào Miền Trung”.

Qua Cổng thông tin nhân đạo, người sử dụng điện thoại có thể nhắn tin ủng hộ đồng bào Miền Trung. Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ của người dân đến các đầu số của Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia sẽ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển trực tiếp đến tận tay đồng bào Miền Trung ruột thịt bị thiệt hại do mưa lũ.

Hy vọng, với sự hỗ trợ giúp đỡ của các đơn vị truyền thông, sau thời gian phát động, chương trình sẽ nhận được nguồn lực đủ giúp đỡ đồng bào Miền Trung thân thương vượt qua được những khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống.

Cổng thông tin điện tử nhận đạo Quốc gia 1400 (gọi tắt là Cổng thông tin 1400) được thành lập theo Quyết định số 1009/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, với mục tiêu tạo ra một Cổng thông tin nhắn tin ủng hộ từ thiện trên quy mô rộng khắp, không phân biệt mạng điện thoại di động hay cố định.


Theo Cổng thông tin nhân đạo quốc gia

Bình luận
vtcnews.vn