Bắc Bộ đón đợt lạnh,Trung - Nam Bộ có áp thấp gây mưa

Thời sựThứ Sáu, 01/10/2010 03:03:00 +07:00

(VTC News) – Áp thấp đang gây mưa rào và dông mạnh tại vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa – Cà Mau. Bắc Bộ ngày mai đón nhận đợt không khí lạnh.

(VTC News) – Áp thấp đang gây mưa rào và dông mạnh tại vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa – Cà Mau, Bắc Bộ sắp đón nhận đợt không khí lạnh.

Trung tâm dự báo KTTVTW vừa cảnh báo thời tiết nguy hiểm đang gây mưa rào và dông mạnh cho vùng biển Đà Nẵng - Cà Mau.

Theo đó, trong hai ngày vừa qua (từ 29 – 30/09) do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao ở các tỉnh ven biển Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Kiến Giang (Quảng Bình) 174mm; Đông Hà (Quảng Trị) 205mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 226mm…

Hồi 7 giờ sáng nay (1/10), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,0 - 11,0 độ vĩ Bắc; 109,0 – 111,0 độ kinh Đông, trên khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa – Cà Mau.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng Tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với trường gió đông hoạt động mạnh; ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra hiện nay ở phía Bắc một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo từ chiều mai (2/10) bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ đêm mai (2/10) ở khu vực vịnh Bắc Bộ gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn