Nổ đạn ở Bình Dương: 1 người chết, 2 người nguy kịch

Thời sựThứ Ba, 21/09/2010 03:40:00 +07:00

(VTC News) – Hàng trăm người dân tại ấp Tân Hòa, Dĩ An (Bình Dương) giật mình khi nghe tiếng nổ vang trời xuất phát tại một căn nhà trong ấp.

(VTC News) – Hàng trăm người dân tại ấp Tân Hòa, Dĩ An (Bình Dương) giật mình khi nghe tiếng nổ vang trời phát ra từ một căn nhà trong ấp. Kéo đến xem, mọi người phát hiện 1 người tử vong với thi thể bị nổ tung và 2 người khác bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra lúc 10h ngày 21/9, tại cơ sở phế liệu số 18/5, ấp Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An (Bình Dương) do ông Hoàng Xuân Dũng làm chủ. Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là Phạm Thanh Hải (SN 1981, quê Hà Tĩnh), 2 người trong tình trạng nguy kịch là anh Lê Văn Tài và anh Hùng.

Cơ sở phế liệu nơi xảy ra vụ nổ 

Một số người dân cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ nổ họ nhìn thấy 1 xe tải chở đầy đầu đạn vào cơ sở phế liệu của ông Dũng. Sau đó 3 công nhân trong cơ sở trên dùng bình gas loại hàn gió và các vật dụng khác để cưa đầu đạn. Được một lúc, người dân nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất, khi họ túa ra xem thì thấy một cảnh tượng hãi hùng: Anh Hải tử vong tại chỗ, anh Tài và anh Hùng bất tỉnh trên vũng máu, được người dân nhanh chóng chuyển đến bệnh viện Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Các khu vực gần ngôi nhà bị nổ cũng được lực lượng dân phòng phong tỏa nghiêm ngặt, tránh những sự cố có thể xảy ra.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn