Bắt lái xe đâm chết cả một gia đình

Thời sựThứ Ba, 03/08/2010 12:27:00 +07:00

(VTC News) – Vụ tai nạn kinh hoàng làm anh Nghiêm Xuân Tùng cùng vợ và con gái 4 tuổi tử nạn.

(VTC News) – Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) sáng 3/8 cho biết, lái xe gây tai nạn thảm khốc làm chết cả một gia đình trẻ tại đường Hạ Long ( thuộc tổ 1, khu 1 phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) đã bị bắt.

Lái xe là Trịnh Ngọc Minh (SN 1977,  trú tại tổ 142, khu 10, phường Cửa Ông, Thị xã Cẩm Phả) đã trốn về nhà sau khi gây tai nạn và bị bắt tại đây.

Trước đó, Minh lái xe ô tô mang BKS 14M - 9295 (dạng bán tải Ford Ranger) chạy hướng Vườn Đào lên Trạm thu phí phụ cầu Bãi Cháy đi sai phần đường rồi đâm trực diện vào xe mô tô mang BKS 14P6 - 4980 đang chở 3 người đi hướng ngược lại. Xe ô tô gây tai nạn đã kéo rê xe mô tô khoảng 60m, sau đó mới dừng hẳn.

Vụ tai nạn làm anh Nghiêm Xuân Tùng (29 tuổi), chị Đoàn Thị Ngọc Thu (30 tuổi, vợ anh Tùng) và con gái Nghiêm Diệu Linh (4 tuổi), trú tại tổ 36, khu 4, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) tử nạn.

2 nạn nhân Nghiêm Xuân Tùng và Đoàn Thị Ngọc Thu đều công tác ở Công ty Dầu thực vật Cái Lân (Quảng Ninh).

HB

Bình luận
vtcnews.vn