Sập hầm khai thác quặng, hai người thiệt mạng

Thời sựThứ Hai, 26/07/2010 08:02:00 +07:00

(VTC News)- Đến 16 giờ ngày 25/7 vẫn chưa tìm thấy xác 02 nạn nhân. Công việc tìm xác nạn nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành...

(VTC News) - Đến 16 giờ ngày 25/7 vẫn chưa tìm thấy xác 02 nạn nhân. Công việc tìm xác nạn nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành...


Sự việc xảy ra tại bãi quặng Kép Ky, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng), một số người dân trong đó có nạn nhân là: anh Nguyễn Văn Đoàn, 36 tuổi, trú xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) và Lò Văn Bạt, 17 tuổi, trú xã Phúc Khao, huyện Tân Uyên (Lai Châu), đến khai thác quặng măng gan trái phép.

Thông tin ban đầu cho thấy, do hầm ở độ sâu trên 20m, chống đỡ sơ sài nên trong quá trình khai thác, hầm sập, cả hai anh bị vùi lấp. Nhận được tin báo của người cùng đi, gia đình các nạn nhân đã thuê máy xúc đào bới để tìm xác.

Đến 16 giờ ngày 25/7 vẫn chưa tìm thấy xác 2 nạn nhân. Công việc tìm xác nạn nhân vẫn đang tiếp tục tiến hành. CA huyện Trà Lĩnh đã tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Khi tìm thấy xác nạn nhân sẽ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

* Trong khi đó, tại Thái Nguyên, một vụ nổ khí mê tan khi đang khai thác than trái phép tại khu vực xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã làm 4 người bị bỏng nặng. hết sức nguy kịch. Thậm chí, khí quản và nội tạng của các nạn nhân cũng bị bỏng do khi lửa bùng lên, cả bốn người trên đều đang ở dưới hầm sâu.

Bốn nạn nhân gồm: Tạc Văn Liên (34 tuổi), Tạc Văn Học (31 tuổi), Đinh Quang Vinh (24 tuổi) và Hoàng Văn Giỏi (25 tuổi) đều trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h ngày 26/7, khi cả 4 người đang khai thác tại một hầm than thổ phỉ sâu hơn 10m tại khu vực xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ thì bị bục khí mê tan gây cháy. Cả bốn người đang làm việc dưới hầm đều bị lửa bao bọc, gây bỏng nặng. Hiện các bệnh nhân đã được chuyển về Viện bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.


Uy Vũ


Bình luận
vtcnews.vn