Bão số 1 suy yếu thành vùng áp thấp

Thời sựChủ Nhật, 18/07/2010 07:42:00 +07:00

(VTC News) - Sáng sớm nay (18/7), bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

(VTC News) - Sáng sớm nay (18/7), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.


Đêm qua (17/7), sau khi đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng - Thái Bình, đi sau vào đất liền, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm nay (18/7), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đêm qua (17/7), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sáng sớm nay (18/7) tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVTW) 


Hồi 4 giờ sáng nay (18/7), vị trí tâm trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, đây là tin cuối cùng về bão số 1.

Kiều Minh
Bình luận
vtcnews.vn