(VTC News) – Năm 2010 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, do đó đối tượng hưởng đặc xá được mở rộng. Dự kiến, số phạm nhận được đặc xá lên tới 30.000 người, lớn nhất từ trước đến nay.
Tin liên quan
Ngày 16/7, Bộ Công an tổ chức họp báo hướng dẫn tuyên truyền về đặc xá năm 2010, công bố quyết định 697/2010/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về đặc xá năm 2010.
![]() |
| Phạm nhân tại trại tạm giam Hà Nội (Ảnh: Phúc Hưng) |
Đối tượng được đặc xá
gồm: người bị kết án phạt tù có thời hạn; tù chung thân đã được giảm
xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm
giam do Bộ CA, Bộ QP quản lý.
Điểm mới của năm nay là xét đến thời gian chấp hành hình phạt tù còn lại
cao nhất 3 năm (những lần đặc xá trước đây, thời gian còn lại từ 1 năm
trở xuống mới được đề nghị đặc xá).
Riêng với các đối tượng bị kết án tù là nghệ sỹ nhân dân, thầy thuốc
nhân dân, nhà giáo nhân dân hoặc người bị kết án phạt tù về các tội "xâm
phạm TTQLKT", "các tội phạm về chức vụ" không bị áp dụng hoặc đã chấp
hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án
phí và nghĩa vụ dân sự khác thì được hưởng điều kiện chấp hành 1/4 thời
gian (đối với tù có thời hạn) hoặc 12 năm (đối với tù chung thân).
Ngoài ra, căn cứ vào quyết định của Chủ tịch nước, Bộ CA đã có hướng dân
cụ thể đến những trường hợp đặc biệt khác được đề nghị xét đặc xá như
đã lập công lớn trong thời gian chấp hành hình phạt tù, có xác nhận của
trại giam, trại tạm giam.
Trước đó, đại tá - TS. Phan Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục cải
tạo và Hòa nhập cộng đồng (Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ
trợ tư pháp - Bộ Công an) cho biết, với những điểm mới trong chính sách
đặc xá, số lượng người được đặc xá năm nay sẽ lớn chưa từng có. Khoảng
25.000 - 30.000 phạm nhân dự kiến được đoàn tụ với gia đình trước ngày
Quốc khánh 2/9.
Tin liên quan