Ngùn ngụt cháy thiêu rụi 100 ha rừng ở Hà Tĩnh

Thời sựThứ Ba, 29/06/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Cháy ngùn ngụt suốt nửa ngày, hơn 100 ha rừng thông đã bị thiêu rụi. Theo những người có trách nhiệm thì không loại trừ nguyên nhân tư thù.

(VTC News) - Cháy ngùn ngụt suốt một buổi chiều và một đêm, hơn 100 ha rừng thông ở xã Sơn Lễ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bị thiêu rụi. Theo những người có trách nhiệm thì không loại trừ nguyên nhân tư thù dẫn đến đốt rừng của nhau.

Một trận cháy rừng trên quy mô lớn lại vừa xảy ra tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đám cháy bùng phát vào đầu giờ chiều ngày 27/6, kéo dài cho đến tận sáng ngày 28/6. Theo thông tin từ một số người dân  thì lửa bùng phát tại cánh rừng thông xóm 1, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn.


 Sau nửa ngày và một đêm bốc cháy, ngọn lửa đã thiêu trụi hơn 100 ha rừng thông ở Sơn Lễ

Trong điều kiện nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa mau chóng lan ra trên diện rộng. Huyện Hương Sơn đã huy động mọi lực lượng có thể như kiểm lâm, công an, quân đội và nhân dân ứng cứu nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.


Sau nửa ngày và một đêm bốc cháy, ngọn lửa đã thiêu trụi hơn 100 ha rừng thông ở Sơn Lễ. Người dân cho biết đây là vụ cháy rừng lớn nhất trên địa bàn huyện Hương Sơn từ nhiều năm qua. Hầu hết diện tích rừng thông đều đang trong thời kỳ khai thác nhựa và do vậy trận cháy đã gây ra thiệt hại hàng tỉ đồng cho các hộ trồng rừng, đẩy nhiều hộ trồng rừng vào tình cảnh trắng tay.


Như vậy tính từ đầu mùa nắng nóng đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra hơn 10 vụ cháy rừng với trên 200 ha rừng thông và rừng keo bị cháy. Huyện bị cháy nhiều nhất là Hương Sơn, tiếp đó là Vũ Quang, Hương Khê.


Theo ông Nguyễn Huy Lợi - chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh thì qua các vụ cháy mới thấy rằng phương án phòng chống cháy rừng của các địa phương là khá bị động. Ông Lợi cũng nhấn mạnh: Rừng Hà Tĩnh có diện tích thông khá lớn do vậy nguy cơ bị cháy khi nắng nóng là hoàn toàn hiện hữu. Ngoài nguyên nhân nắng nóng, ông Lợi cũng không loại trừ khả năng mâu thuẫn tư thù cá nhân dẫn đến phá hoại lợi ích kinh tế của nhau bằng cách đốt rừng.

Clip hơn 100 ha rừng bị thiêu rụi trong nửa ngày

Trần Long

Bình luận
vtcnews.vn