Phát hiện xác người nước ngoài ở khách sạn Hà Thành

Thời sựThứ Bảy, 12/06/2010 06:47:00 +07:00

(VTC News) – Trưa 11/6, người dân phát hiện xác một người đàn ông Hàn Quốc tại khách sạn Hà Thành. Xác chết trong tư thế nằm sấp, đầu phủ khăn tắm màu trắng.

(VTC News) – Trưa 11/6, người dân phát hiện xác một người đàn ông Hàn Quốc tại khách sạn Hà Thành trong tư thế nằm sấp, đầu phủ khăn tắm màu trắng đẫm máu. Trên tường còn loang lổ vết máu.


Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, trưa ngày 11/6, nhân viên dọn phòng của khách sạn Hà Thành (ngõ 94 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) dẫn thợ mộc lên các phòng để sửa giường. Đến cửa phòng 403, nhân viên này gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời nên đã đẩy cửa vào.

Tại đây, nhân viên và nhóm thợ mộc hốt hoảng phát hiện, người đàn ông thuê phòng đã chết trên giường, từ bao giờ. Xác chết trong tư thế nằm sấp, đầu phủ một chiếc khăn đẫm máu. Trên tường phía đầu giường còn loang lổ vết máu. Người khách nhanh chóng được xác minh tên Bee, (45 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc.

Cơ quan Công an tiến hành điều tra xác định, đêm 10/6, ông Bee cùng 4 người Hàn Quốc khác đến thuê  3 phòng của khách sạn. Họ để lại 4 quyển hộ chiếu mang tên Lee Ilsoo (54 tuổi), Jong Sangyol (44 tuổi), Hwang Jungho (37 tuổi), Lee Hwangyu (36 tuổi). Sau khi thuê phòng, ông Bee không lên phòng ngủ ngay mà đi ra ngoài cùng ông Lee Hwangyu và trở về khách sạn lúc 5h ngày hôm sau.

Sau đó, 4 người Hàn Quốc lần lượt rời khách sạn. Cơ quan Công an đã đề nghị cấm xuất cảnh đối với 4 người Hàn Quốc nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

P.H

Bình luận
vtcnews.vn