100 gương mặt hiến máu tiêu biểu hội ngộ tại Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 11/06/2010 02:24:00 +07:00

(VTC News) - Tối nay, 102 gương mặt tiêu biểu trong hoạt động hiến máu sẽ tham gia buổi “Gặp gỡ 3 miền” tại Hà Nội để cùng giao lưu, chia sẻ và hội ngộ.

(VTC News) - Hưởng ứng “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu - 14/6/2010”, ngày 12/6, tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện sẽ tổ chức “Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu cả nước năm 2010”.

Theo chương tình, tối nay, 102 gương mặt tiêu biểu trong hoạt động hiến máu sẽ tham gia buổi “Gặp gỡ 3 miền” tại Hà Nội, cùng giao lưu, chia sẻ và hội ngộ .

Theo PGS.TS Nguyễn Anh TríViện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu thông điệp của thế giới năm nay hướng tới giới trẻ 

Thông điệp trọng tâm ngày 14/6 là: “Dòng máu mới – Cho Bạn, cho Tôi!” (New blood for the world). Thông điệp này mang ý nghĩa: Hiến máu là đem lại cho người khác “dòng máu mới” để hồi sinh và giúp “làm trẻ lại” dòng máu của chính mình. Qua đó, tiếp tục kêu gọi, vận động những người khỏe, các tổ chức xã hội cùng tham gia hiến máu và vận động mọi người trở thành người hiến máu tình nguyện nhắc lại thường xuyên, là nét đẹp văn hóa của mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu cho biết: “Thông điệp của thế giới năm nay hướng tới giới trẻ, bởi trên phạm vi toàn thế giới, giới trẻ có xu hướng thờ ơ với các hoạt động vì cộng đồng. Thật may mắn, ở nước ta, hoạt động của giới trẻ có tính hệ thống, được tổ chức chặt chẽ, hấp dẫn và thu hút giới trẻ, cũng nhờ đó mà tỷ lệ người trẻ tham gia hiến máu khá cao, ước tính trên 70%”.

Năm 2009, cả nước thu gom được 632.902 đơn vị máu, đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu điều trị. Bên cạnh việc thiếu máu, máu thu được không thường xuyên (thường giảm nhiều vào các tháng hè, tháng Tết), thì tỷ lệ người hiến máu nhắc lại còn thấp, khoảng 30%. Việc tổ chức các hoạt động nhằm ghi nhận, tôn vinh người hiến máu có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì hành vi của cộng đồng, khuyến khích người đã hiến máu tiếp tục hiến máu nhắc lại, các cơ quan đã tổ chức hiến máu cũng tiếp tục duy trì và tổ chức những ngày hiến máu hằng năm, góp phần từng bước xây dựng được phong trào hiến máu phát triển bền vững.

Với ý nghĩa thiết thực đó, từ ngày 9-15/6, cả nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tôn vinh người hiến máu. Riêng tại Hà Nội, ngày hội hiến máu “Dòng máu Người Hà Nội” được tổ chức sẽ thu hút đông đảo hơn 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân Hà Nội tham gia, dự kiến thu được hơn 300 đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh trong thời điểm lượng máu bắt đầu khan hiếm vào những ngày hè hiện nay.

Nam Phong
Bình luận
vtcnews.vn