Phát hiện vết máu gần chỗ người thanh niên chết cháy

Thời sựThứ Ba, 08/06/2010 03:48:00 +07:00

(VTC News) - Nguồn tin từ Công an TP.Vinh cho biết, cách vị trí nam thanh niên 27 tuổi bị chết cháy có vệt máu kéo dài trên nền đường Nguyễn Trường Tộ.

(VTC News) - Nguồn tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, cách vị trí nam thanh niên 27 tuổi bị chết cháy khoảng 100m có vệt máu kéo dài trên nền đường Nguyễn Trường Tộ.


Như VTC News đã đưa tin, sáng ngày 7/6, người dân phát hiện thi thể một người nam giới cháy rụi nằm chồng lên chiếc xe máy mang BKS 37N6-1639 trên trục đường vắng, nối hai xóm Mai Lộc và Trung Thuận của phường Hưng Đông (TP.Vinh).

Xe máy của nạn nhân cũng bị cháy trơ khung 

8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng khám nghiệm tử thi Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố khám nghiệm tử thi, hiện trường và có được những thông tin ban đầu: Sát vị trí nạn nhân nằm chết cháy không xa có chiếc túi đựng con mèo nặng 3kg. Trên xe có chiếc cần câu chó được làm bằng một thanh sắt và đoạn dây phanh xe đạp, Biển số xe máy mà nạn nhân sử dụng là giả.... Đến chiều ngày 7/6, thông tin nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Phong (27 tuổi), trú tại xóm 3 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dư luận đã xôn xao rất nhiều thông tin, có người cho rằng đây là vụ giết người trả thù, bởi vì ở hiện trường phát hiện chiếc can nhựa đựng xăng nằm phía bên kia bờ ruộng - cách nạn nhân khoảng 5m và trên cung đường Nguyễn Trường Tộ đoạn qua UBND phường Hưng Đông có vết máu kéo dài 20m.

Ngoài ra, theo người dân, nơi phát hiên xác chết chỉ là hiện trường giả vì thi thể nằm đè lên xe máy, hai chân vắt lên đầu xe, một số bộ phận trên cơ thể biến dạng do bị đánh trước đó.
Tuy nhiên qua trao đổi với Thượng Tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP.Vinh vào chiều nay (8/6), cơ quan này cho biết, không tìm thấy chiếc can đựng xăng nào như đồn thổi. Tuy nhiên đúng là có vết máu dài trên đường Nguyễn Trường Tộ đoạn đi qua UBND phường này. Hiện cơ điều tra đang chờ kết quả khám nghiệm chính thức mới có câu trả lời cuối cùng.


Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn