Clip: "Quái xế" thản nhiên trước ngày khởi động NĐ34

Thời sựThứ Ba, 18/05/2010 10:49:00 +07:00

(VTC News) – Hai ngày trước khi Nghị định 34/2010 có hiệu lực, vẫn còn rất đông thanh thiếu niên tụ tập tại các tuyến đường bốc đầu, lạng lách, đánh võng...

(VTC News) – Hai ngày trước khi Nghị định 34/2010 có hiệu lực, vẫn còn rất đông thanh thiếu niên tụ tập tại các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), Kinh Dương Vương (Q.6), Lý Thái Tổ, Thành Thái (Q.10), Lý Thường Kiệt (Q.11), Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh). Những đối tượng này kéo đoàn, dàn hàng ngang, phóng xe tốc độ nhanh, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chở 4 không đội mũ bảo hiểm.

Nghị định 34/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 20/5/2010. Với nhiều điểm mới về quy định xử phạt, tăng mức tiền phạt, tăng quyền xử phạt cho các cơ quan chức năng, đã thể hiện tính răn đe, tạo tiền đề để người tham gia giao thông tuân thủ đúng pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, hai ngày trước khi Nghị định 34/2010 có hiệu lực, vẫn còn rất đông thanh thiếu niên tụ tập tại các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), Kinh Dương Vương (Q.6), Lý Thái Tổ, Thành Thái (Q.10), Lý Thường Kiệt (Q.11), Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, Q.Bình Thạnh). Những đối tượng này kéo đoàn, dàn hàng ngang, phóng xe tốc độ nhanh, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, chở 4 không đội mũ bảo hiểm.

Cho dù có sự trấn áp quyết liệt của lực lượng CSGT, 113, CSHS, CSCĐ nhưng tình hình vẫn không khả quan vì lực lượng chức năng quá mỏng so với số lượng xe máy lên đến hàng ngàn chiếc. Các đối tượng quá khích, manh động, có trường hợp chống người thi hành công vụ như ném đá, giày dép, nước bẩn vào lực lượng chức năng. Đặc biệt là sự tiếp sức, cổ vũ của người dân khu vực đứng hai bên đường khiến tình hình thêm phức tạp.

Do đó, rất nhiều người dân mong muốn, với những chế tài mạnh của Nghị định 34 cùng sự ra tay quyết liệt của lực lượng Công an CSGT phối hợp các cơ quan chức năng khác sẽ là dấu chấm hết cho vấn nạn đua xe trái phép, cổ vũ đua xe…mang lại bình yên cho người tham gia giao thông.

Dưới đây là hình ảnh những "quái xế" vẫn thản nhiên tụ tập 2 ngày trước khi Nghị định 34/2010 có hiệu lực:


 

Điều 37, Nghị định 34/2010 về  Xử phạt người đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép;

b) Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người đua xe ô tô trái phép.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Người đua xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy mà chống người thi hành công vụ;

b) Tổ chức đua xe trái phép.

6. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: vi phạm điểm b khoản 1 Điều này bị tịch thu phương tiện vi phạm (trừ súc vật kéo, cưỡi); vi phạm khoản 3, khoản 4, điểm a khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe.






Phan Cường - Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn