Lời kể nghẹn đắng cha bé gái bị điện giật chết cạnh ATM

Thời sựThứ Bảy, 03/04/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) – Khi đến phòng cấp cứu, anh thấy con gái đã bị sùi bọt mép, các đầu ngón tay và ngón chân bị đen tím, trên lưng xuất hiện một vệt đen dài...

(VTC News) - Chiều 2/4, sau khi thi thể bé Châu Linh Uyên được đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), anh Châu Đức Cường đã gượng qua nỗi đau để kể với VTC News về con gái của mình...

Nét mặt buồn khổ và vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Cường cho biết: Khoảng hơn 17h ngày 1/4, anh nhận được tin báo từ người thân cho biết, bé Uyên đang nằm cấp cứu tại BV đa khoa Sài Gòn. Nghe tin dữ, anh bỏ hết công việc, vội vã đến bệnh viện với con.

Anh Châu Đức Cường vẫn còn thẫn thờ kể về con gái út của mình (Ảnh: N.D) 

Khi đến phòng cấp cứu, anh thấy con gái của mình đã bị sùi bọt mép, các đầu ngón tay và ngón chân bị đen tím, trên lưng xuất hiện một vệt đen dài. Đại diện phòng cấp cứu BV đa khoa Sài Gòn cho anh biết con gái anh đã có hiện tượng chết lâm sàng, ngưng tim và ngưng thở từ trước khi được đưa vào cấp cứu.

“Khi con tôi vào bệnh viện, các BS đã cố gắng cứu chữa bằng mọi cách, nhưng chỉ duy trì sự sống cho con tôi được khoảng vài giờ. Hơn 19h hôm đó, con tôi...", anh không nói được hết câu.

Anh Cường cũng cho biết, sau khi vụ tai nạn đáng tiếc này xày ra, đại diện Ngân hàng Agribank cũng đã đến gia đình chia sẻ mất mát to lớn này, và gửi tặng gia đình 50 triệu đồng để lo hậu sự chu đáo cho con gái anh.

"Cháu nó rất ngoan, hiền và học khá lắm. Vậy mà…”. Nói tới đây, anh lại lặng im một lúc lâu...

Trước đó, vào cuối giờ trưa 2/4, cơ quan giám định pháp y TP.HCM đã thông báo với anh Cường: 99.9% bé Uyên chết do bị điện giật. Vào đầu tuần tới, cơ quan này sẽ có văn bản chính thức gửi Cơ quan điều tra quận 1, và nơi đây sẽ có trách nhiệm thông báo chính thức cho gia đình anh được biết.

Bé Uyên chỉ mới học lớp 4 (đứng giữa, hàng thứ hai) nhưng đã phải từ giã vĩnh viễn trường học, thầy cô, bạn bè (ảnh: gia đình cung cấp).


Những lời cuối với phóng viên VTC News, anh Cường đề nghị cơ quan điều tra và các ngành chức năng cần sớm làm sáng tỏ vụ việc, kết luận nguyên nhân rõ ràng về cái chết thường tâm của con gái anh, nhằm tránh những tai nạn thương tâm tương tự đối với những nạn nhân khác.

Vào lúc 14h chiều 2/4, khi phóng viên VTC News trở lại Phòng Giao dịch Nguyễn Thái Bình – Mạc Thị Bưởi của Ngân hàng Agribank, hiện trường đã được giải tỏa. Dây diện màu xanh bị hở sát bên ngoài buồng máy ATM như chúng tôi ghi nhận trước đó đã được chôn xuống đất. Dù vậy, riêng cây ATM này vẫn tiếp tục được niêm phong, dây diện phía dưới chân cây ATM vẫn còn. Một tờ giấy thông báo ngưng hoạt động máy ATM này cũng đã được dán ở ngay bên ngoài buồng.

Theo những thông tin ban đầu chúng tôi thu thập được, thì việc bé Uyên tử vong do điện giật được cho là có liên quan đến những dây điện nói trên, và khi phong tỏa hiện tường lực lượng chức năng cũng đã đánh dấu các dây điện đó. Tuy nhiên, về nguyên nhân chính xác nguồn điện gây giật bé Uyên từ đâu thì vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Tối 2/4, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với ông Vũ Minh Tân, Trưởng VP đại diện Agribank khu vực TP.HCM. Người lãnh đạo Agribank TP.HCM nhấn mạnh rất khó có thể kết luận rằng bé Uyên bị tử vong do đường dây điện của buồng máy ATM bị hở. “Máy ATM này đã có được 2 năm nay. Trong suốt quá trình này, chúng tôi chưa nhận được sự phản ánh nào về vấn đề bị điện giật do ảnh hưởng của việc rò rỉ điện từ buồng máy ATM này. Nếu có thì chắc nhiều người đã là nạn nhân lắm rồi”, ông Tân nói.

Ông Thanh cho biết, trước mắt Agribank TP.HCM đã giao cho phòng giao dịch Nguyễn Thái Bình – Mạc Thị Bưởi có trách nhiệm hỗ trợ lo chu tất phần hậu sự cho bé Uyên. “Nếu cơ quan chức năng kết luận cuối cùng bé Uyên tử vong vì bị điện giật do rò rỉ điện từ máy ATM này, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm…”, đại diện Agribank TP.HCM nhấn mạnh.

Trưởng phòng an toàn - Công ty Điện lực TP.HCM Trần Dũng cho biết, vào tối hôm qua (1/4), ngay sau khi vụ tai nạn chết người này xảy ra, chi nhánh Điện Sài Gòn đã xuống tiến hành kiểm tra, phát hiện rất nhiều sự bất cẩn trong việc đấu nối nguồn điện cho buồng máy ATM nói trên từ văn phòng giao dịch ngân hàng này. Do vậy, chúng đã gây nên hiện tượng rò rỉ điện.

Một chi tiết khác, đại diện Công ty Điện lực TP.HCM cũng cho biết, toàn bộ nguồn điện cho máy ATM này hoạt động đều do Ngân hàng Agribank tự thiết kế và lắp đặt. "Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục cô lập, cắt nguồn điện của máy ATM để tiếp tục có hướng xử lý".

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn