Bé trai 13 tuổi bị bỏng nặng do điện cao thế

Thời sựThứ Tư, 31/03/2010 02:17:00 +07:00

Tiến sĩ An cho biết, C. nhập viện trong tình trạng tổn thương nặng từ vai trở xuống, vết bỏng sâu, có chỗ hở cả xương.

Ngày 30/3, TS Nguyễn Hải An - Phó trưởng Khoa Bỏng trẻ em - Viện Bỏng Quốc gia cho biết, BV đang cấp cứu cho một bệnh nhi bị bỏng nặng do giật điện cao thế.

Bệnh nhân là em Âu Văn C., 13 tuổi, ở  Tuyên Quang, bị điện giật khi đang trèo lên cột điện để bắt chim. Ngay lập tức, em được đưa vào trạm y tế cấp cứu rồi được chuyển lên BV huyện trong trạng thái hôn mê sâu. Do diễn biến bệnh nặng nên bệnh nhân được chuyển lên BV tỉnh, sau đó chuyển tiếp lên Viện Bỏng Quốc gia.

Tiến sĩ An cho biết, C. nhập viện trong tình trạng tổn thương nặng từ vai trở xuống, vết bỏng sâu, có chỗ hở cả xương. Sau thời gian được hồi sức cấp cứu, bệnh nhân đã dần tỉnh lại, được phẫu thuật cắt phần hoại tử và cấy da. Dự kiến, em sẽ phải trải qua 3-5 ca phẫu thuật nữa mới có thể bình phục.

Cũng theo bác sĩ An, thường vào mùa hè hàng năm, số ca bỏng do điện cao thế ở trẻ em đều tăng lên. Đây là dạng bỏng rất nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân chết ngay lập tức do tim ngừng đập. Nếu có cứu được, thường người bệnh cũng chịu những di chứng rất nặng nề.

Theo ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn