Thủ tướng đồng ý tăng mức xử phạt vi phạm giao thông

Thời sựThứ Năm, 18/03/2010 11:24:00 +07:00

(VTC News)- Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Hà Nội về tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông, tăng lệ phí trước bạ...

(VTC News) - Tại buổi làm việc với TP Hà Nội ngày 17/3, Thủ tướng đồng ý với các kiến nghị của Hà Nội về tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông, tăng lệ phí trước bạ với các phương tiện giao thông cá nhân.

"Bài toán" giao thông của Hà Nội vẫn cần một "lời giải" hiệu quả hơn

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, nâng mức xử phạt là cần thiết. Theo đó, Nghị định quy định tăng mức phạt hành chính ở Hà Nội hiện nay đã được Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ được Thủ tướng ký ban hành trong ít ngày tới.

Cùng với chỉ đạo Hà Nội khắc phục từng bước ùn tắc giao thông, Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội đảm bảo diện mạo kinh tế, tiếp tục đảm bảo mức tăng trưởng (khoảng 10%) gắn với kiểm soát chặt chẽ lạm phát. Đồng thời, quản lý đô thị theo tiêu chuẩn hiện đại, quan tâm tới cải cách hành chính.

Theo Thủ tướng, TP Hà Nội cũng cần huy động mọi nguồn lực đất đai cho dân cư và doanh nghiệp, lên quy hoạch cho mỗi dự án 10-20 năm tới. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẵn sàng cho Hà Nội thí điểm các cơ chế tài chính để thực hiện các dự án này.

Cùng với đó, đồng ý phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa cho Hà Nội trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những chuyển biến tích cực của Hà Nội trong quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Hà Nội vào tăng trưởng chung của cả nước (12% GDP và 18% tổng thu ngân sách cả nước).

Trong những tháng còn lại của năm 2010, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tập trung vào 3 mục tiêu: nỗ lực thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm; Tập trung chuẩn bị kỹ càng cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và các sự kiện quốc gia sẽ diễn ra tại Hà Nội;  Chỉ đạo tốt Đại hội Đảng các cấp.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn