2 ngày 4 vụ tai nạn 4 người chết thương tâm

Thời sựThứ Ba, 16/03/2010 01:32:00 +07:00

(VTC News) - Những ngày cuối tuần vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong.

(VTC News) - Những ngày cuối tuần vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong.


Khoảng 21 giờ ngày 12/3, Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1989, trú tại TK4, phường Nam Lý, Đồng Hới) điều khiển xe mô tô BKS 73N6-5939 chạy hướng Tây-Đông trên đường Trần Hưng Đạo đã không làm chủ tốc độ tông mạnh vào cột điện số 61 (trước số nhà 340 thuộc TK11- phường Nam Lý). Do không đội mũ bảo hiểm cộng với lực đâm quá mạnh, đầu đập vào đồng hồ điện khiến nạn nhân chết tại chổ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân Nguyễn Quốc Tuấn tử vong 

Theo một số người dân ở gần khu vực xảy ra vụ tai nạn cho biết, trước khi lao vào cột điện thì Tuấn đã va quệt vào 2 người đi xe đạp trên đường rồi lái xe bỏ chạy với tốc độ khá cao. Do vừa điều khiển xe máy vừa nhìn ngược về phía sau xem có người đuổi theo không nên Tuấn đã không làm chủ được tay lái và lao vào cột điện. Tuấn đang là sinh viên Trường Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng đang thực tập tại Hạt thông tin tín hiệu đường sắt Quảng Bình.

Sau đó gần một ngày, khoảng 17 giờ ngày 13/3, tại Km607+850 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1975, trú tại xã Quảng Tùng) đang đi bộ qua đường thì bất ngờ bị xe mô tô BKS 73K6-3509 do Nguyễn Văn Từ (SN 1984, trú tại xã Quảng Hưng - Quảng Trạch) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc tông mạnh vào. Hậu quả, chị Lý chết sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình.

Theo Cơ quan điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do người điều khiển xe mô tô chạy sai phần đường với tốc độ nhanh đã không làm chủ tay lái gây tai nạn. Theo người nhà chị Lý cho  biết, chồng chị chết cách đây hơn một năm do tai nạn, hiện chị đang một mình nuôi 3 đứa con còn nhỏ.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 11/3, anh Lê Thanh Tuyến (SN 1986) điều khiển xe máy BKS 73K5-0525 lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch đã tông vào đuôi ô tô tải BKS 73L-5544 do anh Phan Văn Hải (SN 1966 ở Quảng Bình) điều khiển đang dừng để sửa chữa. Hậu quả, anh Tuyến chết trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 3 giờ sau vụ tai nạn trên, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Trạch, Bố Trạch xe tải BKS 43K- 0626 chở đầy gỗ tròn do lái xe tên Hảo trú tại thành phố Đồng Hới điều khiển đang rẽ trái thì bị xe ô tô khách BKS 88K- 4987 do Phạm Thế Thắng (SN 1976) điều khiển tông vào sườn xe. Vụ tai nạn đã khiến một người trên xe khách thiệt mạng, xe khách bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo về các vụ tai nạn trên, Công an thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch và Quảng Trạch đã có mặt kịp thời để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Sông Gianh

Bình luận
vtcnews.vn