Thừa nhận gắn biển "Gia đình văn hóa" còn hình thức

Thời sựThứ Ba, 16/03/2010 07:20:00 +07:00

(VTC News)- Chủ tịch UBND Quận Hà Đông thừa nhận, một số tổ dân phố chưa đảm bảo các bước trong quy trình gắn biển "Gia đình văn hóa", còn chạy theo số lượng...

(VTC News) - Ông Phạm Khắc Tuấn Chủ tịch UBND Quận Hà Đông cũng thừa nhận, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tổ dân phố chưa đảm bảo được các bước trong quy trình và chưa bám sát với tiêu chuẩn hướng dẫn, còn chạy theo chỉ tiêu số lượng mà chưa chú ý đến chất lượng.

Một biển "Gia đình văn hóa" được gắn trên bức tường "nhem nhuốc" tại Hà Đông. (Ảnh: TT&VH)
 
Tại cuộc giao bán báo chí thành ủy Hà Nội chiều nay (15/3), ông Phạm Khắc Tuấn Chủ tịch UBND Quận Hà Đông khẳng định, việc gắn biển gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn quận là một việc làm mới của Quận Hà Đông góp phần tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp và phấn đấu của các hộ gia đình. Đồng thời, cũng như lời nhắc nhủ mọi gia đình, mọi người dân cần nêu cao ý thức thực hiện nép sống văn minh đô thị, chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật, cùng nhau đoàn kết tạo dựng hành vi ứng xử văn minh, lịch sự.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tổ dân phố chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo được các bước trong quy trình và chưa bám sát với tiêu chuẩn hướng dẫn chấm điểm theo quy định, còn chạy theo chỉ tiêu số lượng mà chưa chú ý đến chất lượng.

Việc gắn biển "Gia đình văn hóa" tại quận Hà Đông, Hà Nội mà báo chí phản ánh tuần qua đang gây bức xúc dư luận vì mang nặng tính hình thức và gây lãng phí. Mới đây, Thủ tướng CHính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, UBND tỉnh, TP liên quan kiểm tra, đánh giá việc gắn biển tại các địa phương và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3.

Cùng với đó, trong quá trình tổ chức gắn biển một số phường còn để xảy ra thắc mắc, khi được gắn biển một số hộ hộ không biết gia đình mình được gắn biển từ lúc nào, do vậy chưa tạo ra được sự đồng thuận cao của các hộ gia đình, chưa thực sự phát huy được ý nghĩa của việc gắn biển trong nhân dân như: tổ dân phố khu tập thể Bà Triệu phường Nguyễn Trãi, một số tổ dân phố thuộc khu Văn Nội phường Phú Lương, một số tổ dân phố thuộc khu La Dương, phường Dương Nội, tổ dân phố 9 phường Quang Trung...

Ngoài ra, theo ông Tuấn, cấp ủy Đảng cũng chưa có nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo, chính quyền một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, thời gian tới, các phường có các tổ dân phố do tập trung tổ chức các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán chưa hoàn thành việc gắn biển, trên cơ sở đánh giá sơ kết việc gắn biển GĐVH của quận, phường tiếp tục triển khai việc gắn biển đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của quận.

Cùng với đó, sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá việc bình xét GĐVH tại một số tổ dân phố và các phường Biên Giang, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Đồng Mai, Yết Kiêu, Nguyễn Trãi hoàn thành trong tháng 4/2010.

Quận Hà Đông cũng tiếp tục động viên các gia đình chưa đạt danh hiệu GĐVH, chưa được gắn biển tích cực phấn đấu đạt danh hiệu GĐVH năm 2010. Đồng thời, tiếp thu những thiếu sót, tồn tại ở cơ sở và chỉ đạo cơ sở có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế của việc gắn biển gia đình văn hóa trên địa bàn quận.

Ông Tuấn cũng cho biết, quận Hà Đông cũng đề nghị với Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo quận ủy, Đảng ủy các phường định hướng dư luận phản ảnh khách quan hiệu quả việc gắn biển GĐVH, hạn chế tư tưởng đánh giá một chiều, phản ánh thiếu khách quan qua một số hộ gia đình và một số đơn vị còn có tồn tại, hạn chế trong thực hiện, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn