Thí sinh tiếp tục than khó, dài với môn Vật lý

Thời sựChủ Nhật, 04/07/2010 06:05:00 +07:00

(VTC News) - Sau 90 phút “chiến đấu” với môn Vật lý, chiều nay nhiều thí sinh bước ra phòng thi với gương mặt khá thất vọng vì cho rằng đề Vật lý quá khó.

(VTC News) - Sau 90 phút “chiến đấu” với môn Vật lý, chiều nay nhiều thí sinh bước ra phòng thi với gương mặt khá thất vọng vì cho rằng đề Vật lý quá khó.

Hà Nội: Môn lý thí sinh kêu đề khó, dài


Buổi chiều nay, các thí sinh dự thi đại học, cao đẳng đợt 1, thi môn thi Lý, theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi lý năm nay dài, khó hơn các năm trước. Dù đã rất cố gắng nhưng nhiều thí sinh vẫn buộc phải bỏ lại một số câu do đề thi quá dài.

Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Lý năm nay dài, khó hơn năm trước.  

Thí sinh Phan Văn Tịnh, dự thi trường Đại học Bách Khoa nói:
“Đề thi này dài hơn so với mức bình thường, không bám nhiều sách giáo khoa, tỉ lệ giữa các phần không đều vì nó rơi hơi nhiều vào phần điện mà phần điện đáng nhẽ phả chia theo lưc học giả sử như 7, 8 câu thì phải chia 2,3 cho những người thuộc chung bình song tăng dần lên khá rồi giỏi nhưng ở đây thì câu khó chiếm hơn 1 nửa, tỉ lệ các câu không hợp”.

Có cùng tâm sự, thí sinh Nguyễn Hải Anh, dự thi ĐH Giao thông vận tải cho biết: “Không chỉ riêng em mà hầu hết các thí sinh trong phòng đều kêu vì đề thi Lý năm nay. Em dự đoán chỉ được 6 điểm môn Lý. Hy vọng ngày mai thi hoá sẽ dễ hơn”.

Tại 5 cụm thi của trường Đại học Giao thông vận tải (gồm Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, 57 thí sinh đã bỏ thi môn lý vào chiều nay. Tính chung cả hai môn thi số thí sinh dự thi của trường chiếm 70,8% số hồ sơ đăng ký dự thi. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng công tác chính trị sinh viên Đại học Giao thông vận tải cho biết: “Số liệu tổng số là 22 nghìn 346, buổi sáng thi là 15 nghìn 812 chiếm 70,8%, buổi thi Lý bỏ 57 thí sinh, sáng kỉ luật 1 thí sinh buổi chiều 2 thí sinh”.

Huế: Bài làm môn Lý không như mong đợi

Một số sĩ tử buổi sáng 4/7 thi không khả quan với môn Toán, hy vọng chiều nay môn Lý sẽ là nơi gỡ điểm. Nhưng nhận định chung của hầu hết các thí sinh tham gia các địa điểm thi ở TT. Huế thì đề ra khá khó.


Chia sẻ sau khi kết thúc buổi thi khá nặng nề, bạn Trần Thị Quyên, thi Hội đồng thi Nguyễn Tri Phương cho biết: “Em thấy đề Vật lý khó hơn đề năm 2009, phần lớn các câu em làm dựa trên cảm tính, hầu hết các câu đều làm hết vì đề thi trắc nghiệm nhưng nhìn tổng thể bài làm môn thi chiều nay không như mong đợi”.

Đứng trước Hội đồng thi trường Quốc học Huế, Hai Bà Trưng… chúng tôi cảm nhận được thái độ và tâm lý chùng hẳn của hàng chục ngàn thí sinh dự thi. Theo nhận định của một số sĩ tử thì đề có nhiều tình huống bất ngờ nên trong quá trình làm bài thi hết sức lúng túng, chủ yếu trên 505 câu hỏi là đoán bừa…

Thí sinh thất vọng vì làm không tốt bài thi môn Vật lý

Thí sinh Nguyễn Thị Hằng, cũng thi tại Hội đồng Nguyễn Tri Phương cho biết: “Môn Vật lý còn làm tệ hơn môn Toán lúc sáng, mọi kiến thức được học ít gặp trong bài thi nên điểm theo em nhận định là rất thấp”.

Chiều nay ngay khi tan buổi thi thứ hai với môn Vật lý ở các hội đồng thi đã xuất hiện một số người đến bán đáp án môn Toán gây nhốn nháo tại một số nơi có tổ chức thi. Theo một số thầy cô giáo thì các thí sinh chưa vội xem kết quả sớm vì có thể ảnh hưởng đến các môn thi tiếp theo nếu môn đầu làm bài không có kết quả như ý muốn.

Báo cáo nhanh của ban tuyển sinh ĐH. Huế cho biết chiều nay số thí sinh (TS) có mặt: 17.896, số TS vắng mặt: 2.884, trong đó tỉ lệ tham gia 86,12%. Hiện tại chưa có báo cáo về việc thí sinh hoặc cán bộ nào bị kỷ luật.Theo ghi nhận thì chiều nay thi môn Vật lý mọi công tác đảm bảo an ninh thi tuyển vẫn được duy trì và không có hiện tượng bất thường nào xảy ra.

Đà Nẵng: Đề môn Toán khó, đề Lý "dễ thở"

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hầu khắp các hội đồng thi trên địa bàn TP Đà Nẵng, hầu hết các thí sinh đều nhận định, đề Toán khá khó và đề Lý dễ thở hơn.
Thí sinh Trần Thu Thảo, Hội đồng thi trường Tiểu học Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng cho biết, đề thi môn Toán khó, cố gắng em cũng chỉ hoàn thành được 60% yêu cầu đề bài. Hơn nữa đề dài và nhiều nội dung nâng cao, nên cũng rất khó nói được là đúng được bao nhiêu %.

Lo lắng với kết quả thi môn Toán vào buổi sáng, các bậc phụ huynh mong kêt quả làm bài mô Lý sẽ khả quan hơn 

Thí sinh Trương Trung Đức, Hội đồng thi ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết: Phòng có 40 bạn đã có gần 20 bạn bỏ về sớm do đề Toán năm nay khó và dài. Cố gắng em cũng chỉ làm tầm 60-65%, còn đúng thì cũng chưa biết thế nào.

Chiều cùng ngày, kết thúc buổi thi môn Lý, vì là môn thi trắc nghiệm nên hầu hết các thí sinh phấn khởi hơn sau khi kết thúc thời gian làm bài. Thí sinh Phạm Thị Hồng Hạnh, Hội đồng thi trường Lê Lai, Đà Nẵng cho biết: Đề Lý cũng khó hơn năm ngoái, nhưng dễ thở hơn môn Toán. Dự kiến kết quả đạt được 75%.

Kết thúc môn Lý, tâm lý phấn chấn đã trở lại trên khuôn mặt các thí sinh sau tiếng trống kết thúc thời gian làm bài

Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, vào lúc 15h 45 phút ngày 4/6, ở môn thi Vật lý, phòng thi 107, HĐT trường ĐH Ngoại ngữ, TS Phạm Văn Đông (trú tại Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam – SBD DDKA 04175) không nộp bài thi, vò và ném bài thi rồi bỏ ra về. Thí sinh này chưa ký vào danh sách nộp bài. Bên cạnh đó, ở buổi thi môn Vật lý, ĐH Đà Nẵng có 21 thí sinh bỏ thi, kéo số lượng thí sinh dự thi giảm xuống còn 85,40%.

Nghệ An: Sĩ tử bơ phờ vì đề Lý "khó nuốt"

Em Tăng Ngọc Dũng quê Đô Lương (Nghệ An) thi vào trường ĐH GTVT Hà Nội cho biết: "So với môn Toán thi buổi sáng thì đề Lý buổi chiều em thấy khó hơn gấp 2 lần, hiện em đang rất lo cho kết quả". Phần khó nhất là dòng điện xoay chiều. Dự tính tự chấm thì chỉ đạt khoảng 50%, em sẽ cố gắng làm tốt hơn môn Hóa sáng ngày mai để vớt vát".

Đối với đề thi trắc nghiệm, các thí sinh không dám lơ là vì sợ hết giờ- Ảnh: Hồng Thắng

Đó cũng là cảm nhận của thí sinh Phạm Thị Thu Hoài quê xóm Cây Chanh, xã Sơn Tây (Hương Sơn - Hà Tĩnh). Hoài là học sinh xếp học lực giỏi 3 năm liền cấp 3, em nhận xét: "Đối với đề Lý năm ngoái em làm gọn và có cảm giác rất tự tin trước khi nhập cuộc. Nhưng không ngờ khi xem đề năm nay với biết nó "khủng" hơn mức tưởng tượng, khó nhất là phần điện xoay chiều". Đề khó là vậy nhưng em vẫn tự tin chấm điểm cho bài Lý của mình khoảng 7 đến 8 điểm. Đối với Hoài, hai môn đầu tiên sở hữu khoảng 17 điểm, nếu mai môn Hóa dễ thở hơn một chút sẽ "chắc suất đi tiếp".

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Cụm thi Vinh (Nghệ An) có tất cả 65 thí sinh bỏ thi, 1 thí sinh thi ở trường THPT Dân lập Hữu Nghị đến muộn 15 phút và không được vào thi; 3 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại di động (xảy ra ở điểm thi THPT Phan Bội Châu, THCS Hà Huy Tập, Tiểu học Hưng Dũng 1); 1 giám thị ở trường Vinh Tân bị ốm đột xuất.

Trao đổi với VTC News, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi - Chủ tịch Hội đồng coi thi Cụm Thi Vinh cho biết, chiều nay (4/7) trước khi diễn ra môn thi Lý có hai địa điểm THCS Hưng Bình và THCS Vinh Tân bị mất điện 1 tiếng đồng hồ, nhưng sự cố được khắc phục ngay trước giờ đánh trống làm bài. Còn lại nhìn chung sau 2 môn thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc cả vòng trong lẫn vòng ngoài.

Sáng ngày mai (5/7), các thí sinh bước vào môn thi Hóa cuối cùng.


Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn