Một sĩ tử bị sốt cao, co giật trước ngày thi

Thời sựChủ Nhật, 04/07/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Một thí sinh đã bị ngộ độc thức ăn với biểu hiện sốt cao, co giật, đau bụng trong quá trình đi làm thủ tục dự thi Đại học.

(VTC News) - Một thí sinh đã bị ngộ độc thức ăn với biểu hiện sốt cao, co giật, đau bụng trong quá trình đi làm thủ tục dự thi ĐH tại Hội đồng thi Trường Cao đẳng sư phạm Huế.

Theo đó, vào lúc hơn 8 giờ ngày 3/7 thí sinh Nguyễn Công Tiến (SN 1991), đến từ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã có triệu chứng sốt cao, đau bụng và có biểu hiện bị ngộ độc thức ăn.

Theo em Tiến thì đến Huế dự thi Tiến đã ăn cơm ở một quán vỉa hè trên phố, có thể trong những món ăn rau sống, tôm, rau xào là nguyên nhân khiến cho sĩ tử “sốt vó” vì “tai nạn” trước ngày thi.

Thức ăn không hợp vệ sinh đang đe dọa sức khỏe của sĩ tử trước ngày thi

Tuy nhiên, một niềm vui lại đến với cậu học sinh đến từ Nghệ An là sau khi được chăm sóc tại Bệnh viện trường ĐH Y dược Huế, Nguyễn Công Tiến đã đỡ và sẵn sàng cho buổi thi ngày 4/7.

Cũng trong diễn biến khác, một vụ tai nạn đã xảy ra ngay trung tâm TP. Huế khi thí sinh Trần Thị Lành, học sinh trường THPT Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT. Huế đã bị tai nạn khi chở bạn đến địa điểm làm thủ tục dự thi. Được biết, vào lúc 8 giờ cùng ngày 3/7 Lành đã bị xe máy của anh Trương Văn Tuấn mang BKS 43H4 6241 va phải. Hậu quả làm cho Lành ngã xuống đường bị đa chấn thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viên Trung ương Huế.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Lành sẽ dự thi ĐH-CĐ đợt 2 vào chuyên ngành Âm nhạc trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn