Đợt 1 kỳ thi ĐH: Sai sót về hồ sơ, giấy tờ giảm

Thời sựThứ Bảy, 03/07/2010 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Theo thông tin từ các địa điểm thi, những sai sót về hồ sơ, giấy tờ của TS trong ngày đăng ký làm thủ tục dự thi giảm nhiều so với mọi năm.

(VTC News) – Theo thông tin từ các địa điểm thi trên cả nước, những sai sót về hồ sơ, giấy tờ của TS trong ngày đăng ký làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1 giảm nhiều so với những năm trước. Các TS đều được tạo điều kiện để chỉnh sửa ngay.

Hà Nội: "Sai sót ít, chỉ nhầm tên, thừa thiếu dấu thông thường”

Từ sáng sớm, trong cái nắng đổ lửa, các sĩ tử tại Hà Nội đã đến địa điểm thi, làm các thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế.

Năm 2010, trường ĐH Kinh tế quốc dân có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm 10% so với năm 2009, trong đó TS khối A giảm 15%, với 16294 hồ sơ; khối D tăng 16% với 4269 hồ sơ. Tỉ lệ chọi vào trường năm nay là 1/5,1.

Theo thầy Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng công tác HS-SV trường ĐH Kinh tế quốc dân, tính đến sáng nay, có 8.815 TS đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỉ lên 54,16%. So với năm ngoái, tỉ lệ này thấp hơn một chút. Một số sai sót thông thường như nhầm tên cũng xảy ra nhưng các TS đã làm rải rác từ hôm qua.

Năm nay, trường ĐH Kinh tế Quốc dân huy động gần 2.000 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, chuẩn bị 42 nghìn phiếu trả lời trắc nghiệm. Trường cũng đã tổ chức in sao 75 ngàn bộ đề thi khối A.

Vẫn còn nhiều TS mệt mỏi, căng thẳng khi bước vào kỳ thi ĐH. Ảnh chụp tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa HN. Ảnh HL 

Số lượng TS làm thủ tục dự thi vào trường ĐH Bách Khoa HN cũng tăng hơn so với năm ngoái, thầy Bùi Đức Hùng, Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết, đến 10h sáng nay, số lượng TS đến làm thủ tục ở Hà Nội là 6.473 em, trên tổng số
10.661 hồ sơ đăng ký, đạt 60,7%. Tại Vinh, có 460 TS đến làm thủ tục, trên tổng số 917 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 50%. Con số này cao hơn năm ngoái, đạt 59,99% (năm ngoái, chỉ đạt 50%). Dự kiến, ngày mai, số TS thực đến dự thi sẽ tăng hơn chút ít.

“Cũng đến thời điểm này, chưa có TS nào gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sai sót ít, chỉ nhầm tên, thừa thiếu dấu thông thường” – thầy Hùng cho biết.

Thầy Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng thông tin, năm nay những sai sót về hồ sơ, giấy tờ cũng ít đi nhiều. Tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi đạt 65% trên tổng số 6.299 hồ sơ đăng ký, tương đương với năm trước. Thầy Lập dự đoán, nếu đề thi năm nay Bộ ra như năm ngoái thì điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không thay đổi nhiều, khoảng 18 điểm trở lên.

Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, số TS đến làm thủ tục tăng 8% so với năm ngoái, với 69% (đạt 15.423 thí sinh đến làm thủ tục/22.348 hồ sơ đăng ký), và sẽ tăng thêm khoảng 2% vào sáng 4/7.

Trong khi đó, số TS đến làm thủ tục dự thi vào Học viện Kỹ thuật Mật mã đạt 70% trong tổng số gần 600 hồ sơ đăng ký, tương đương năm 2009 - phó Phòng đào tạo Đỗ Thành An cho biết.

Tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng nay đã có 11.632 TS đến làm thủ tục đăng ký dự thi, đạt 77.47%. Khu vực Hà Nội đạt tỷ lệ cao nhất 77.8%. Cũng như mọi năm, đến ngày thi chính thức, tỷ lệ TS đến thi có thể sẽ đạt 80%. Thầy Trạch cho biết, so với năm 2009, tuy số lượng hồ sơ đăng ký giảm nhưng tỷ lệ TS đến dự thi lại cao hơn 10%. Lý do tỉ lệ hồ sơ ảo giảm là do năm nay, việc gộp lệ phí thi và lệ phí đăng ký tuyển sinh nên TS không gửi hồ sơ ồ ạt.

Trong ngày đầu tiên làm thủ tục đăng ký dự thi, PGS.Trạch cho biết có một số sai sót của TS như mang nhầm giấy báo dự thi do TS đăng ký thi cả 2 đợt tại trường, sai sót khối thi… nhưng đều được nhà trường giải quyết theo hướng có lợi cho thí sinh.

Các thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Phạm Thịnh

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của ĐH Quốc Gia Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dư cho biết số thí sinh khối A năm nay đến làm thủ tục đăng kí tại 20 địa điểm thi của trường là 7.396 TS đạt 64% số thí sinh đăng kí. Với tỉ lệ này, số thí sinh đã đến đăng kí thi tại ĐH Quốc Gia Hà Nội tăng khoảng 7% so với năm 2009.

Ông Bùi Thanh Nhàn, phó hiệu trưởng ĐH Thương Mại cho biết, số TS đến làm thủ tục dự thi của trường là 22.125 (chiếm 64,68% trong tổng số 36.258 TS đăng ký dự thi). Trường đã chuẩn bị 1.135 phòng thi, có 46 điểm thi tại Hà Nội, 1 tại Vinh và 1 tại Quy Nhơn. Số hồ sơ ảo là 2.000 hồ sơ. Ông Nhàn cũng khẳng định: “Đến thời điểm này, chúng tôi có thể đảm bảo ngày mai thí sinh sẽ không gặp một rắc rối nào”. Được biết, tại trường ĐH Thương Mại có một số thí sinh đăng kí dự thi bằng xe lăn do trước đó gặp tai nạn.

Theo ông Lê Trọng Thắng, trưởng Phòng đào tạo ĐH Mỏ địa chất cho biết: “Số TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay là 11.034 đạt 73,34%. Những thí sinh gặp phải các sai sót về giấy tờ là rất ít. Nhà trường đã chuẩn bị 400 phòng thi và 800 cán bộ coi thi sẵn sàng cho kì thi đại học năm nay”.Tại ĐH Thủy Lợi, số TS đến làm thủ tục dự thi sáng nay là 11.282 TS, xấp xỉ đạt 73% trên tổng số 15.455 hồ sơ đăng kí dự thi.

ĐH Lâm Nghiệp, ông Phạm Văn Điển, trưởng Phòng đào tạo nhà trường, cho biết TS đến làm thủ tục dự thi đợt 1 vào trường đạt 78%. Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay chỉ có một số ít TS bị sai sót về giấy tờ như đối tượng, họ tên và ngày tháng năm sinh.


Tại trường ĐH Giao thông vận tải, theo ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, cho biết, tổng số thí sinh đăng kí tại trường là 22.348. Thí sinh  đến làm thủ tục 15.423 TS đạt 69,01% , tăng 8% so với năm 2009. Trong đó số thí sinh ở khu vực Hà Nội đạt 66,8% và khu vực TP.HCM đạt 77,8%. Ông Chương cũng cho biết thêm, có thể số thí sinh sẽ tăng thêm khoảng 2% vào sáng 4/7.

TP.HCM: Kẹt xe nghiêm trọng trong ngày làm thủ tục thi ĐH

Đầu giờ sáng 3/7, khi các thí sinh bắt đầu đến làm thủ tục dự thi cũng là lúc tình trạng giao thông trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Hầu hết các tuyến đường có đặt địa điểm thi đều trong tình trạng “nghẽn” cục bộ.

Đoạn đầu đường Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị (phường 10, quận Gò Vấp, khu vực đặt địa điểm thi chính của ĐH Công Nghiệp TP.HCM, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ.... quận Phú Nhuận), Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh)... dòng xe vất vả nhích từng bước một. Tình trạng này lại tiếp tục lặp lại khi các thí sinh làm thủ tục xong, trở ra khỏi cổng trường thi.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo nhận định của Thiếu úy Nguyễn Kim Trung (đội CSGT quận Gò Vấp, chốt trực tại khu vực trường ĐH Công Nghiệp) là do lượng xe của thí sinh và phụ huynh gia tăng đột biến. “Dù chúng tôi đã rất cố gắng điều tiết giao thông, nhưng nhiều khi xe ra quá đông nên việc đi lại phải vất vả hơn…”, đồng chí Trung nói tiếp.

Kẹt xe nghiêm trọng tại đường Nguyễn Văn Bảo - Gò Vấp khi thí sinh làm xong thủ tục dự thi sáng 3/7 (ảnh: N.D) 

Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM Võ Văn Vân khẳng định: “Vào ngày thi đầu tiên kể từ ngày 4/7, chúng tôi sẽ huy động thêm vài trăm chiến sĩ nữa tại các điểm thi ĐH, nhằm đảm bảo tình trạng giao thông thoáng hơn, các em thí sinh sẽ không phải lo chuyện đến trường thi trễ vì kẹt xe…”.

Năm nay, ĐH Công Nghiệp TP.HCM có gần 14.000 TS đăng kí hồ sơ dự thi, giảm khoảng 12.000 sĩ tử so với cùng kì năm ngoái. Trường chỉ thuê thêm 3 trường THPT khác trong quận Gò Vấp để đặt điểm thi, còn lại thì tổ chức thi ngay tại trường.

Ngay từ 7h30 sáng, đã có hàng ngàn TS cùng với người thân có mặt tại trường để tiến hành các thủ tục đăng kí đầu tiên. Cũng như mọi năm, năm nay, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM tổ chức thi khá quy củ. Sơ đồ phòng thi và sơ đồ trường được đặt tại mỗi khu vực nhà thi. Trong khuôn viên trường, rất đông các SV tình nguyện có mặt hướng dẫn TS đến khu vực phòng thi của mình… Tất cả với mục đích tạo cho TS cảm giác yên tâm, thoải mái khi đến với trường thi.

Theo Phó Chủ tịch HĐ tuyển sinh ĐH Công Nghiệp TP.HCM Nguyễn Xuân Hoàn, tính đến trưa 3/7, tỉ lệ TS đến đăng kí dự thi của trường này vào khoảng trên 68%. Con số tỉ lệ hồ sơ sai sót, cần điều chỉnh khá ít, chỉ khoảng dưới 20 hồ sơ với hầu hết là các lỗi sai sót rất thông thường.

Thầy Hoàn cũng cho biết thêm, những TS không đến điều chỉnh vào buổi sáng 3/7, có thể có mặt tại Phòng đào tạo của trường vào buổi chiều cùng ngày để thực hiện việc chỉnh sửa các sai sót các hồ sơ dự thi.

Một số trường ĐH lớn khác tại TP.HCM có khối thi nằm trong đợt 1 như ĐH Kiến Trúc, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế… cũng cho biết: Con số TS đến đăng kí vào sáng ngày 3/7 đạt từ 68 – 75% (tùy theo trường). Cá biệt, ĐH Kiến Trúc có số TS đến đăng kí cao nhất với gần 78% trên tổng số 152 phòng thi và 8 điểm thi.

Vào chiều tối nay, Bộ GD&ĐT sẽ có công bố chính thức tổng số TS đến đăng kí dự thi trong ngày đầu làm thủ tục trên cả nước, khi các trường ĐH báo cáo số liệu đầy đủ về cơ quan này.

ĐH Đà Nẵng: Gần 100 TS chỉnh sửa số liệu, sai dấu tên họ

Trong tổng số 31.097 hồ sơ dự thi vào khối A, ĐH Đà Nẵng, sáng nay (3/7), đã có 28.799 TS đến làm thủ tục dự thi tại 42 điểm thi trên địa bàn TP.Đà Nẵng và tiến hành chỉnh sửa các lỗi trong quá trình in ấn… để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng ngày 4/7, đạt tỉ lệ 80,3%.

Sáng 3/7, gần 29.000 thí sinh dự thi vào khối A, ĐH Đà Nẵng đã đến 42 điểm thi để làm thủ tục, đạt tỷ lệ 80,3%. Ảnh: XM

Riêng trong sáng ngày 3/7, tại các điểm thi có 5 TS bị sai sót trong giấy báo thi đã đến Ban thường trực để trực tiếp chỉnh sửa. TS Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Đà Nẵng cho biết, ước tính trước kỳ thi, đã có gần 100 TS đến chỉnh sửa thông tin, đa số bị sai sót về nhập số liệu, sai dấu trong tên tuổi.

Trước đó, để đảm bảo điều kiện cho các TS tham dự kỳ thi, ĐH Đà Nẵng đã chuẩn bị 42 điểm thi (trong đó có 20 điểm là các trường tiểu học THCS trên địa bàn TP) với tổng số hơn 1.000 phòng thi cùng các trang thiết bị quạt, chiếu sáng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho kỳ tuyển sinh năm 2010, ĐH Đà Nẵng đã chuẩn bị 3.049 giám thị coi thi ở cả 2 đợt, trong đó có 1.405 sinh viên năm cuối các trường Đại học, 295 giám sát thi, 65 người phục vụ, 128 bảo vệ và 59 người làm nhiệm vụ y tế.


Huế: Hàng ngàn sĩ tử "sốt vó" vì dịch sốt xuất huyết

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐH.Huế, trong buổi tập trung làm thủ tục đăng ký dự thi ở các trường ĐH thành viên, ĐH.Huế đợt 1 có trên 82% TS tập trung đăng ký làm thủ tục dự thi. Theo đó, khối A có 16.759 TS tham gia, vắng 3.762 TS; Khối V dự thi 312 TS, vắng mặt 37 TS.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐH.Huế cho biết: Năm nay, ĐH. Huế đã tiến hành hoàn tất mọi công việc phục vụ cho công tác tuyển sinh, tất cả đã sẵn sàng cho thí sinh dự thi.

Theo một diễn biến khác, hiện nay trên địa bàn TT. Huế đã xuất hiện tình trạng bùng phát dịch sốt xuất huyết trên diện rộng. Cụ thể theo thống kê đã có trên 300 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Khi chỉ còn 1 ngày nữa là diễn ra kỳ ĐH trên cả nước thì ở Huế, hàng chục ngàn sỹ tử “sốt vó” vì sợ bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết.

Bạn Trần Thị Quyên, thi tại hội đồng Nguyễn Tri Phương cho biết: “Tình hình bệnh sốt xuất huyết đang bùng phát khiến cho tâm lý của em rất bất ổn, đây là lỳ thi quan trọng nên có sự cố về sức khỏe ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi cử.

 Bên lề:

TS bị giám thị nhầm là HS tiểu học vì quá bé

Tại điểm thi trường THCS Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội của Viện ĐH Mở Hà Nội, có một TS sinh năm 1989 dự thi vào trường. Nhưng với chiều cao khiêm tốn, chỉ bằng học sinh tiểu học, nên lúc đầu giám thị tưởng nhầm là học sinh của trường này và yêu cầu “thí sinh đi về vì hôm nay nhà trường nghỉ học”. 

TS dự thi bằng xe lăn

Ông Nguyễn Hoàng Long (phó hiệu trưởng ĐH Thương Mại) cho biết, năm nay, tại ĐH Thương Mại có một trường hợp thí sinh bị tai nạn (trước đó) đã đến đăng ký dự thi bằng xe lăn. Dự kiến các buổi thi sắp tới thí sinh này cũng sẽ phải sử dụng xe lăn để làm bài thi. Ông Long cho biết, theo quy chế của bộ các vật dụng được mang vào phòng thi không có xe lăn, tuy nhiên nếu thí sinh phải sử dụng xe lăn tại các buổi thi trường sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và chỉ đạo cán bộ coi thi cũng như ban chỉ đạo điểm thi bố trí bàn riêng cho thí sinh.

Phụ huynh vào phòng thi cùng con

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Hà Nội, không chỉ có thí sinh mà nhiều phụ huynh đã “nhảy” vào phòng thi cùng học quy chế thi với con.

Từ 7h30, nhiều phòng thi của Học viện đã đông thí sinh lẫn phụ huynh đến ngồi sẵn chờ đợi. Bác Vũ Văn Ninh quê ở Vũ Thư, Thái Bình cho biết: “Được sự đồng ý của cán bộ coi thi, tôi muốn ngồi nghe dặn dò của cán bộ coi thi về kỷ luật trong phòng thi và hướng dẫn làm bài thi để còn nhắc nhở con thực hiện”.


Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn